Đường đến Euro 2012
Sau 3 trận thắng không thuyết phục, người Hà Lan đã trở lại phong độ tốt nhất khi có những pha trình diễn ngoạn mục trước Thụy Điển và Hungary. Trận thắng đậm trước San Marino đã mở màn cho thắng lợi của người Hà Lan trước Phần Lan và Moldova, và giành một vé thẳng tiến đến Euro 2012.
Lịch sử tham dự Euro
Trong những năm đầu tiên của giải vô địch bóng đá Châu Âu, người Hà Lan có một lối chơi khá mờ nhạt và không thể lọt vào danh sách những đội tuyển hàng đầu. Chỉ cho đến sau năm 1976 khi đi sâu vào trận bán kết, “Cơn lốc màu da cam” mới trở thành cái tên thường xuyên được nhắc đến trong vòng chung kết Euro.
Thành công bậc nhất của tuyển Hà Lan đã gây nhiều tranh luận giữa những người yêu môn thể thao vua này khi họ đánh bại nước Anh, cộng hòa Ireland, Đức và liên bang Nga để giành chức vô địch Euro trong lịch sử vào năm 1988.
Đã 3 lần lọt đến trận đấu cuối cùng của các kỳ Euro, sẽ chẳng khó khăn cho người Hà Lan khi họ vẫn có khả năng tái lập lại lịch sử năm 1988.
Huấn luyện viên: Bert Van Marwijk

Sau khi tiếp quản đội tuyển quốc gia từ tay Marco van Basten, Van Marwijk đã làm được những điều mà người tiền nhiệm không thể làm được. Những trận xung đột nội bộ cũng không xảy ra dưới thời của Van Marwijk. Các ngôi sao như Robin van Persie, Rafael van der Vaart and Nigel de Jong gần đây cũng đã từng phải ngồi ghế dự bị nhưng họ vẫn không phàn nàn.
Chiến lược có phần bảo thủ nhưng nghiêm khắc của Van Marwijk đã chứng minh con đường dành cho tuyển Hà Lan là đúng đắn khi “Cơn lốc màu da cam” đã chiến thắng 23 trận trong tổng số 25 trận, đánh dấu 92% chiến thắng giòn giã của đội tuyển.
Đội trưởng: Mark Van Bommel

Tiền vệ tài hoa Van Bommel đã trở lại cùng đội tuyển sau một thời gian vắng bóng. Anh mong muốn lịch sử Euro 1988 sẽ tái lập lại tại Euro 2012 sau một thời gian dài chờ đợi.
Van Bommel là một nhân tố chủ chốt trong tuyển Hà Lan, là đầu tàu dẫn dắt con tàu da cam đạt được những thành quả huy hoàng suốt những năm vừa qua. Với lối di chuyển thông minh, kỹ thuật dắt bóng nhanh, tầm nhìn rộng và khả năng lãnh đạo, Van Marwijk có thể sẽ là cái tên đầu tiên trong danh sách những cầu thủ xuất sắc nhất của giải đấu.
Cầu thủ nổi bật: Wesley Sneijder

80 lần khoác áo đội tuyển quốc gia trên đấu trường quốc tế và trở thành ngôi sao sáng ở ngày hội bóng đá thế giới năm 2010, Sneijder xứng đáng là một trong những cái tên được xướng lên khi vinh danh những cầu thủ đã tạo nên sự thành công cho tuyển Hà Lan.
Cầu thủ khoác áo Real Madrid vẫn là trung tâm của bất cứ đợt tấn công nào của “cơn lốc da cam”. Cách di chuyển chính xác kết hợp đường bóng thông minh cùng những quả phạt góc và đợt tấn công dài, Sneijder là một mối đe dọa cho đối thủ.
Với 23 lần ghi bàn trên đấu trường quốc tế - nhiều hơn bất cứ tiền vệ nào khác trong lịch sử bóng đá Hà Lan, cùng 5 bàn thắng trong 7 trận đấu, Sneijder đã lọt vào danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất tại World Cup 2010.
Cầu thủ triển vọng: Kevin Strootman

Strootman chuyển đến thành phố Uthecht vào tháng 01/2011. Một tháng sau, anh khoác áo của đội tuyển quốc gia lần đầu tiên trong trận đấu giao hữu với Áo. Sự tiến bộ vượt bậc của Strootman đã để lại ấn tượng rất tốt và nhiều kỳ vọng cho người hâm mộ bóng đá Hà Lan.
Lược dịch từ Goal.com