Đường đến Euro 2012
Thụy Điển khởi đầu mùa giải Euro 2012 tương đối thuận lợi khi ghi được 8 bàn thắng trong hai trận mở màn mà không bị thủng lưới bàn nào.
Sau đó, trận thảm bại 4-1 dưới chân Hà Lan ở lượt đi đưa đội tuyển Bắc Âu trở về với thực tại, giúp thầy trò Erik Hamren bừng tỉnh và nhanh chóng chuộc sai lầm bằng trận thắng giòn giã trước Moldova và nước láng giềng Phần Lan.
Sau khi để thủng lưới 1 bàn ở hiệp 2 dẫn đến thất bại trước Hungary với tỷ số 1 – 2, Thụy Điển đại thắng ở các trận tiếp theo và đòi lại món nợ từ người Hà Lan trong trận cuối cùng của vòng loại với tỷ số 3-2, đưa đội tuyển này xếp vị trí thứ 2 sau Hà Lan và chính thức giành vé đến vòng chung kết Euro 2012.
Lịch sử tham dự Euro
Năm 1992, Vòng chung kết Euro được tổ chức trên chính đất nước Thụy Điển. Đây cũng là kỳ Euro Thụy Điển đạt được thành tích cao nhất kể từ năm 1964: Đồng giải Ba với Hà Lan. Cựu cầu thủ Parma và cựu tiền đạo khoác áo Leeds United là Tomas Brolin nằm trong danh sách những cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất.
Đến với Euro 2004, hàng tấn công của Thụy Điển đã cải thiện tốt khi có sự góp mặt của Zlatan Ibrahimovic và Henrik Larsson. Tuy nhiên, họ đã phải ngậm ngùi nhận thất bại trên loạt đá 11m trước Hà Lan trong trận tứ kết.
Huấn luyện viên: Erik Hamren

Khác với Joachim Low của Đức, Erik Hamren không quá khó khăn khi lựa chọn đội hình cho tuyển Thụy Điển. Sở hữu đội bóng không có quá nhiều ngôi sao nhưng Hamren vẫn biết cách giữ lực lượng của đội tuyển tương đối đồng đều trong suốt nhiệm kỳ của mình.
Ngồi vào chiếc ghế huấn luyện viên của tuyển Thụy Điển từ năm 2010, với đội hình 4-2-3-1, Hamren đã cùng học trò giành 8 trận thắng trong 10 trận đấu và xếp nhì bảng D trên đường chạy đua đến vòng chung kết Euro 2012.
Đội trưởng: Zlatan Ibrahimovic

Tiền đạo đeo băng đội trưởng từng thi đấu cho Juventus, Barcelona và hiện nay là A.C. Milan
Anh hiện đang giữ kỷ lục là cầu thủ có phí chuyển nhượng cao thứ hai trong lịch sử, tổng cộng 69 triệu Euro khi chuyển từ Internazionale đến FC Barcelona.
Cầu thủ nổi bật: Sebastian Larsson

Từng thi đấu cho câu lạc bộ Birmingham dưới sự dẫn dắt của Alex McLeish, nhưng mãi đến năm 2010-2011 Seb Larsson mới bộc lộ khả năng của một tiền vệ cực kỳ tài năng.
Cầu thủ 27 tuổi với khả năng ghi bàn tốt, đặc biệt là khả năng ghi bàn ở những phút cuối, hứa hẹn sẽ gặt hái được nhiều thành quả hơn nữa dưới màu áo của đội tuyển quốc gia. Đang trên đường tìm kiếm đội hình mạnh nhất để đến Ba Lan và Ukraine, Larsson là một trong những cái tên kì vọng có thể làm rạng danh đội tuyển trong vòng chung kết Euro sắp tới.
Cầu thủ triển vọng: Martin Olsson

Mặc dù là một hậu vệ trẻ tuổi nhưng thời gian gần đây, Olsson đã có nhiều biểu hiện tốt trong các trận đấu của câu lạc bộ và quốc gia..
Cực kỳ linh hoạt, có khả năng hoạt động ở bất kỳ nơi nào bên cánh trái, ngay cả khi ở vị trí tấn công hay phòng thủ, Olsson luôn chứng tỏ là thành viên chủ chốt trong đội hình thi đấu của Blackburn tại giải bóng đá ngoại hạng Anh.
Lược dịch từ Goal.com