Đường đến Euro 2012
Là một trong 2 nước đồng chủ nhà vòng chung kết Euro 2012, Ukraine được đặc cách giành một vé vào thẳng vòng chung kết diễn ra vào mùa hè này. Kể từ thất bại ở vòng loại World Cup 2010 tại Nam Phi, Ukraine đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng với nhiều trận giao hữu quốc tế.
Quá trình chuẩn bị của đội bóng bị gián đoạn vào tháng 8 năm ngoái khi HLV trưởng Myron Markevych đệ đơn từ chức. Sau đó, Yuriy Kalitvintsev tạm thời dẫn dắt đội tuyển trong 8 trận trước khi huyền thoại Oleg Blokhin được đưa vào ghế “nóng” để chuẩn bị cho những trận đấu tiếp theo diễn ra vào tháng 4.
Lịch sử tham dự Euro
Ukraine có một lịch sử khá khiêm tốn tại giải đấu lớn nhất châu Âu khi chưa từng vượt qua vòng loại trong các kỳ Euro trước đó. Điều đó có thể lý giải bởi quốc gia này chưa có bề dày lịch sử bóng đá, khi họ chỉ mới chính thức tham gia vòng loại Euro lần đầu tiên vào năm 1996 và không may mắn bị xếp trong bảng đấu gồm “ông lớn” Italia và Croatia.
4 năm sau tại Euro 2000, Ukraine đầu hàng trước Slovenia với tỷ số 2-3 bởi hai cú sút xa “không tưởng” của Milenko Acimovic. Thất vọng nối tiếp thất vọng, kỳ Euro tiếp theo diễn ra vào năm 2004, tại vòng loại, Ukraine chỉ xếp thứ 3 sau Tây Ban Nha (nhà vô địch Châu Âu năm đó) và Hy Lạp, tiếp tục lỡ hẹn Euro một lần nữa. Ở vòng loại Euro 2008, Ukraine không có cơ hội nào khi kết thúc vòng loại ở vị trí thứ 4 sau Italy, Pháp và Scotland.
Huấn luyện viên: Oleg Blokhin

Đây là lần thứ hai Oleg Blokhin giữ vai trò HLV trưởng đội tuyển quốc gia Ukraine. Trong lần dẫn dắt trước, tại World Cup 2006, Ukraine đã thi đấu khá tốt khi tiến đến trận tứ kết trước khi bị đánh bại bởi đương kim vô địch Italy. Kinh nghiệm trên băng ghế huấn luyện của Oleg chưa thật sự để lại nhiều ấn tượng nhưng với thành tích ở World Cup 2006, không có nhiều ý kiến phản đối khi ông trở lại với đội bóng áo vàng - xanh.
Đội trưởng: Andriy Shevchenko

Chức vụ thủ quân được giao luân phiên cho 2 cầu thủ kinh nghiệm là Andriy Shevchenko và Anatoliy Tymoshchuk trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu, khi Oleg lần lượt thử nghiệm những đội hình khác nhau là 4-4-2 và 4-2-3-1. Nếu giữ được phong độ, cựu tiền đạo của Milan rất có thể là lựa chọn thích hợp để đeo chiếc băng đội trưởng.
Tiền đạo 35 tuổi của CLB Dynamo Kiev, từng được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2004. Shevchenko đã giúp Kiev vào đến trận bán kết Champion League năm 1999 trước khi làm mê hoặc người hâm mộ trong 7 năm khoác áo đỏ-đen đội bóng thành Milan. Tuy hiện nay tầm ảnh hưởng không còn nhiều, Shevchenko vẫn là biểu tượng không thể thay thế tại đội tuyển.
Cầu thủ nổi bật: OLEKSANDR ALIYEV

Sự hiện diện không thể thiếu ở tuyến giữa của Ukraine, Aliyev luôn di chuyển, chuyền bóng và tìm kiếm cơ hội ghi bàn. Aliyev đã có màn trình diễn khá ấn tượng trong 13 tháng thi đấu cho Lokomotiv Moscow trước khi chuyển về thi đấu lại cho đội bóng thủ đô vào tháng Ba. Sự xuất hiện của Aliyev với lối chơi mạnh mẽ sẽ là mối đe doạ thường trực trước cầu môn đối phương.
Cầu thủ triển vọng: Yevgen Konoplyanka

Mặc dù chưa đáp ứng được tất cả yêu cầu như mong đợi, nhưng sự xuất hiện của cầu thủ 22 tuổi này giúp đội bóng có thêm nhiều phương án tấn công. Với khả năng kiểm soát bóng tốt, Yevgen có thể xuyên thủng hàng hậu vệ với tốc độ và sự chính xác của mình. HLV Oleg có xu hướng đưa anh qua cánh trái, nhằm tận dụng khả năng bám biên và quan sát tình huống tốt để tạt bóng vào trong cho đồng đội.
Lược dịch từ Goal.com