Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ bảy, 19/11/2016, 22:09 (GMT+7)

Công Phượng, Xuân Trường bị đồng đội ép hít đất

Buổi tập cuối trước trận ra quân giải AFF Cup 2016, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đều thể hiện tinh thần thoải mái và vui vẻ.

Chiều 19/11, đội tuyển Việt Nam ra sân tập nhẹ. Khác với những buổi tập trước, lần này HLV Hữu Thắng để đội tập mở, cho phép truyền thông thoải mái tác nghiệp.

Một ngày trước trận đấu với đội chủ nhà của bảng B Myanmar, nhưng HLV Hữu Thắng lại cho các học trò... chơi bóng ném.

Các cầu thủ được chia thành hai phe, chơi bóng bằng tay rồi đánh đầu vào khung thành.

Không khí trên sân tập rất thoải mái, ngập trong tiếng cười rộn rã. 

Trước không khí vui vẻ của toàn đội, HLV Hữu Thắng cũng nhập vai với các học trò.

Sau khoảng 30 phút, bên thua bị phạt hít đất năm cái. Xuân Trường ở phe thua, tính trốn hít đất nhưng bị Quế Ngọc Hải bắt thực hiện hình phạt.

Công Phượng cũng định "làm ngơ" sau khi thua cuộc, nhưng bị Văn Thanh theo sát buộc phải chống đẩy.

Bài tập chỉ dừng lại khi tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh bị ném bóng vào mặt, gục xuống sân. Tiền vệ người Nghệ An bị đau nhưng không thể nhịn cười với trò chơi này. 

Công Phượng tinh nghịch đá bóng vào đàn anh Âu Văn Hoàn. Tiền đạo của HAGL sau đó còn tự tập thêm bài tập sút khung thành.

Thầy trò HLV Hữu Thắng sau đó chia nhóm chơi “đá ma”.

“Đây là buổi tập cuối và chúng tôi muốn tạo một không khí vui vẻ cho các cầu thủ. Mọi sự chuẩn bị của Việt Nam đã hoàn tất, và chúng tôi đã sẵn sàng chinh phục những mục tiêu cao nhất”, ông Hữu Thắng chia sẻ.

18h30 ngày 20/11 (theo giờ Hà Nội), Việt Nam thi đấu với chủ nhà Myanmar. Trận đấu được trực tiếp trên VnExpress.

Đức Đồng (từ Yangon)