Thứ năm, 28/3/2024
Thứ năm, 1/12/2016, 20:04 (GMT+7)

Xuân Trường, Công Phượng vật nhau trên sân tập

Buổi tập đầu tiên của tuyển Việt Nam trên đất Indonesia chiều 1/12 diễn ra trong không khí thoải mái.

Buổi tập của đội tuyển Việt Nam diễn ra trên sân phụ của Pakansari (tỉnh Bogor Regency, phía Tây Java). Đây là buổi tập đầu tiên của thầy trò Hữu Thắng từ khi đặt chân đến Indonesia ngày 30/11 để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2016.

Hiện tại không có cầu thủ nào chấn thương nghiêm trọng, ngoại trừ trung vệ Quế Ngọc Hải phải băng bó ở cổ chân trước khi tập luyện cùng đồng đội.

Sân phụ có mặt cỏ xấu, cứng nên ban huấn luyện chủ yếu cho các cầu thủ chạy bộ và các bài tập thể lực bổ trợ.

Trợ lý thể lực người Đức Martin Forkel hướng dẫn các cầu thủ tập các động tác bổ trợ trong khoảng 20 phút.

Đông đảo giới truyền thông Việt Nam và Indonesia sau đó được mời ra ngoài sân để cầu thủ Việt Nam tránh xao nhãng.

Sau các bài tập bổ trợ, bài tập chính trong ngày là chơi bóng ném.

Thành Lương ngồi đè lên Xuân Trường sau khi tiền vệ đàn em té ngã.

Xuân Trường sau đó còn bị Công Phượng vật xuống sân.

Họ quấn lấy nhau như những đô vật. Cả hai là những người bạn thân thiết lâu năm ở học viện HAGL JMG và hiện tại đều thi đấu ở nước ngoài.

Sau ít giây chơi đùa, cả hai đứng dậy tiếp tục trò bóng ném.

Các cầu thủ sau đó tập đi bóng và bật nhả ở tốc độ cao.

Kết thúc buổi tập, Công Phượng một mình luyện khả năng dứt điểm khung thành.

Tại vòng bảng AFF Suzuki Cup 2016, Công Phượng chưa có bàn thắng nào.

Ngày mai 2/12, tuyển Việt Nam có buổi tập duy nhất làm quen sân chính Pakansari.

Đức Đồng (từ Bogor)