Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ ba, 20/1/2015, 11:30 (GMT+7)

Đánh nhau vì vé trận Hải Phòng - Hoàng Anh Gia Lai

Tại các quầy vé ở sân Lạch Tray, nơi diễn ra trận đấu thuộc vòng bốn V-League 2015 giữa tuần này, số lượng phe vé áp đảo CĐV dẫn đến cảnh chen lấn, xô đẩy và thậm chí loạn đả.

Trong chiều 19/1 và sáng 20/1 ban tổ chức sân Lạch Tray đã mở cửa bán vé, cho trận đấu diễn ra lúc 17h ngày 21/1 giữa chủ nhà Hải Phòng và đội khách Hoàng Anh Gia Lai. 

Có hàng trăm người bu quanh các cửa bán. Tuy nhiên hầu như không ai xếp hàng, dẫn đến cảnh chen lấn xô đẩy...

... thậm chí leo rào, dẫm đạp lên nhau để có được tấm vé.

Theo ghi nhận của VnExpress, có khá ít CĐV thực sự tiếp cận được quầy vé. Họ không thể cạnh tranh lại được với những người phe vé.

Giá vé niêm yết là 20.000 đồng, 40.000 đồng và 60.000 đồng.

Tuy nhiên, qua tay những phe vé giá đã được đẩy lên gấp năm - bảy lần.

Họ thậm chí lập hẳn "chốt" bán vé lưu động bên ngoài cửa sân Lạch Tray.

Xuống tận lòng đường, chào mời người qua lại.

Lộn xộn lên đến đỉnh điểm...

... trong việc tranh giành khách, dẫn đến ẩu đả. Theo ban tổ chức có khoảng 8.000 vé đã được tiêu thụ.

Ngọc Dung