Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ tư, 13/5/2015, 13:21 (GMT+7)

U23 Việt Nam có thể mất thêm Tuấn Anh trước thềm SEA Games 28

Tiền vệ của Hoàng Anh Gia Lai bị viêm gân cơ nhị đầu phía sau đùi, đối mặt với nguy cơ không thể tranh tài ở Singapore cuối tháng này.

Sáng 13/5, cả U23 Việt Nam lẫn đội tuyển Việt Nam đều tập luyện.

HLV Toshiya Miura đưa Công Phượng, Hồng Quân, Ngọc Hải từ U23 Việt Nam sang tập cùng đội tuyển quốc gia. Ở chiều ngược lại, Michal Nguyễn, Khánh Lâm và Hải Anh sang U23 Việt Nam để tiện cho bác sỹ trị liệu Kubo Shinichi chăm sóc.

Tiền vệ Tuấn Anh không thể tập luyện bình thường cùng các đồng đội.

Tiền vệ của Hoàng Anh Gia Lai (trái) bị viêm gân cơ nhị đầu phía sau đùi, đứng trước nguy cơ không thể tham dự SEA Games 28.

Bão chấn thương đang tàn phá U23 Việt Nam. HLV Miura đã phải trả Hoàng Thịnh và Văn Long về CLB vì chấn thương, nhưng đội vẫn còn bảy cầu thủ bị đau gồm Tuấn Anh, Phi Sơn, Hoàng Lâm, Huy Hùng, Tấn Tài, Thanh Hiền và Ngọc Thắng.

Phi Sơn dính chấn thương hông trong trận giao hữu hòa 0-0 với U23 Hàn Quốc, và phải chườm đá liên tục trong quá trình tập luyện.

Do trời quá nóng, HLV Miura rút ngắn thời gian tập luyện. Thay vì từ 9h tới 11h, 10h30 chiến lược gia người Nhật Bản đã cho đội nghỉ.

Cầu thủ U23 Việt Nam phải tiếp nước liên tục.

Tại SEA Games 28, U23 Việt Nam nằm ở bảng B cùng U23 Thái Lan, U23 Malaysia, U23 Lào, U23 Timor Leste và U23 Brunei. Huy Toàn (số 25) cho rằng U23 Malaysia không đáng ngại, anh và các đồng đội chỉ có chút e dè với U23 Thái Lan.

HLV Miura chỉ đăng ký chỉ tiêu lọt vào bán kết. Tuy nhiên, các học trò của ông đều khẳng định mục tiêu của đội là giành HC vàng SEA Games 28.

Lâm Thỏa