Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ bảy, 23/4/2016, 14:06 (GMT+7)

68 trường Đại học, Cao đẳng dự giải Thể thao Sinh viên Việt Nam

Trong lần thứ tư được tổ chức, giải quy tụ 700.000 lượt sinh viên trên toàn quốc tham gia, trong đó, có 1.000 sinh viên trực tiếp thi đấu.

Sáng 23/4, giải Thể thao Sinh viên Việt Nam (VUG) đã khai mạc tại Nhà thi đấu Tân Bình, TP HCM. Đây là lần thứ tư giải được tổ chức sau các năm 2013, 2014 và 2015.

Theo Ban tổ chức, giải 2016 có 68 trường Cao đẳng, Đại học tại ba khu vực Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng thu hút 700.000 lượt sinh viên tham dự, trong đó có 1.000 sinh viên là VĐV trực tiếp tranh tài.

"Giải không chỉ là sân chơi thể thao đơn thuần mà thông qua các hoạt động thể thao nhằm nâng cao niềm tự hào về trường học mà các bạn sinh viên đang theo học. Khơi dậy tình yêu của ngôi trường đã chắp cánh cho các bạn sinh viên những ước mơ, hoài bão trong tương lai", bà Lê Thanh Thảo, Giám đốc điều hành (VUG) mùa 2016 chia sẻ.

Ông Phạm Trung Thành, Phó giám đốc Trung tâm phát triển và hỗ trợ Sinh viên Việt Nam phát biểu: "Các hoạt động ba mùa giải vừa qua rất sôi nổi, các bạn sinh viên đã có dịp giao lưu và tương tác qua từng môn thi đấu. Các bạn không chỉ đến tham gia vận động thể chất, mà còn quảng bá hình ảnh ngôi trường mình đang theo học".

Năm nay giải diễn ra hai môn thi đấu chính là bóng đá trong nhà...

... và đồng diễn đối kháng.

Theo bà Lê Thanh Thảo, trong những năm tiếp theo, giải sẽ mở rộng cho các thế hệ cựu sinh viên tham dự và sẽ mở rộng phạm vi thi đấu ở các tỉnh thành khác, tiến tới tổ chức giải sâu rộng trên toàn quốc.

Sau khi tranh tài ở các vòng loại khu vực, vòng chung kết giải sẽ diễn ra vào các ngày 14/5 và 15/5 tại TP HCM để chọn ra các trường vô địch của mùa 2016.

Đức Đồng