Thứ bảy, 27/4/2024
Thứ hai, 9/3/2015, 10:50 (GMT+7)

Khán giả đổ xô đi xem giải đua xe môtô 150 phân khối

Lần đầu tiên dòng xe 150cc được đưa vào thi đấu ở Việt Nam. Tay đua chiến thắng là Nguyễn Quang Khải nhận được cơ hội thi đấu ở đấu trường châu Á.

Giải đua xe môtô Suzuki Raider R150 nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia của Liên đoàn xe đạp và môtô thể thao Việt Nam.

Bất chấp cái nắng như đổ lửa, đông đảo người dân xứ dừa và các tỉnh lân cận vẫn nô nức kéo đến sân vận động Bến Tre.

Sân với sức chứa 8.000 chỗ ngồi gần như chật kín. Ban tổ chức cho biết họ đã bán sạch vé dù mỗi chiếc có giá 150.000 đồng.

Một số khán giả không có vé đành trèo rào hoặc ngó nhìn từ những tòa nhà cao tầng xung quanh sân.

Có 28 tay đua đến từ các CLB môtô mạnh trên toàn quốc tham gia tranh tài, chọn ra người về nhất dự giải châu Á. 

Người đạt thành tích cao ở giải châu Á sẽ được đào tạo và có thể trở thành một tay đua dự giải môtô GP trong tương lai.

Nét mới của giải lần này là các tay đua phải trải qua những khúc cua gắt, quanh co. Đó cũng là lý do vì sao ban tổ chức quyết định chọn sân Bến Tre làm địa điểm thi đấu.

Các vận động viên phải có kỹ thuật điêu luyện cũng như sự gan lì và chính xác gần như tuyệt đối trong cách xử lý để thoát qua những thử thách này.

Mọi sai sót dù nhỏ đều có thể phải trả giá bằng những tai nạn. 

Do chỉ va đập vào các bao cát nên tay đua này may mắn không gặp chấn thương nghiêm trọng.

Ở một khúc cua khác, một tay đua văng khỏi đường đua do xử lý tình huống không tốt.

Sau bốn vòng tranh tài với những cuộc bứt phá ngoạn mục, giải chọn được bốn tay đua bước vào thi đấu chung kết.

Với nhiều kinh nghiệm trong đường đua cùng các pha xử lý tốt, Nguyễn Quang Khải đến từ CLB môtô quận 12 là người chiến thắng. Ngoài chức vô địch, anh còn vinh dự là tay đua duy nhất đại diện cho Việt Nam tham dự giải Asian Challenge sắp tổ chức tại Malaysia.

Đức Đồng