Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ hai, 5/9/2016, 16:25 (GMT+7)

Ibrahimovic có tổng phí chuyển nhượng cao nhất Ngoại hạng Anh

Paul Pogba trở lại Man Utd với giá đắt nhất thế giới, nhưng anh không phải người dẫn đầu top 10 cầu thủ có tổng phí chuyển nhượng tích lũy cao của Ngoại hạng Anh.

Có tới 13 đội bóng Ngoại hạng Anh phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của CLB ở mùa hè này, khiến tổng số tiền mà họ chi ra lên đến hơn một tỷ đôla chỉ trong riêng phiên chợ hè năm nay.

Ngoại hạng Anh mùa này có 16 cầu thủ đạt tổng giá trị chuyển nhượng mỗi người hơn 66 triệu đôla, dựa theo các khoản phí mà những đội bóng phải chi cho họ trong suốt quãng sự nghiệp vừa qua. Trong số này, có đến ba ngôi sao vượt qua mốc phí chuyển nhượng tích lũy 130 triệu đôla (100 triệu bảng).

Top 10 gồm các cầu thủ của Man Utd, Man City, Chelsea, Arsenal và Crystal Palace. Danh sách này có tổng giá trị chuyển nhượng hơn một tỷ đôla - gần gấp đôi GDP của Tonga, quốc gia thuộc châu Đại Dương. Họ gồm hai cầu thủ Tây Ban Nha, hai Brazil, một Thụy Điển, hai Bỉ, một Pháp, một Đức và một từ Chile.

Dưới đây là 10 cầu thủ đắt giá nhất thi đấu ở Ngoại hạng Anh mùa 2016-17.

Mesut Ozil (Arsenal), tổng phí chuyển nhượng tích lũy khoảng 78 triệu đôla.Tiền vệ người Đức gia nhập sân Emirates mùa hè 2013, với giá 56 triệu đôla. Trước đó, anh chuyển từ Schalke tới Werder Bremen với giá chỉ 5,6 triệu đôla, và đầu quân cho Real Madrid với phí 16,8 triệu đôla. Những mùa giải qua, tuyển thủ Đức này luôn là trụ cột trong đội hình chính của HLV Arsene Wenger.

Cesc Fabregas (Chelsea), tổng phí 79,6 triệu đôla. Tiền vệ sáng tạo người Tây Ban Nha chuyển từ Arsenal tới Barca, và từ Barca đến Chelsea đều với giá 39,8 triệu đôla. Anh từng là cầu thủ quan trọng trong đội hình của Wenger, trước khi có đóng góp lớn vào chức vô địch Ngoại hạng Anh của Chelsea mùa 2014-2015 dưới thời Jose Mourinho.

Juan Mata (Man Utd), 80,4 triệu. Anh là gương mặt quen thuộc của Ngoại hạng Anh kể từ 2011, khi cập bến Stamford Bridge từ Valencia với phí hơn 31 triệu đôla. Sau khi không còn được Mourinho tin dùng, tiền vệ Tây Ban Nha gia nhập Man Utd với giá hơn 49 triệu đôla vào tháng 1/2014. Kể từ ngày tiếp quản ghế HLV tại Old Trafford hè này, Mourinho đã tin dùng Mata hơn thời còn ở Chelsea.

Alexis Sanchez (Arsenal), 82,9 triệu. Ngôi sao tấn công người Chile đã ghi được tới 43 bàn trong 96 trận kể từ khi gia nhập Emirates từ Barca hồi hè 2014, với phí chuyển nhượng 42 triệu đôla. Trước đó, Barca phải chi 39,8 triệu đôla để có anh từ Udinese – CLB Italy chỉ phải đưa anh về từ Corbreloa (Chile) với giá chỉ hơn 3 triệu đôla hồi năm 2007, một thương vụ đáng được trao huy chương vàng về mặt lợi nhuận.

Christian Benteke (Crystal Palace), 95,3 triệu. Tiền đạo này chuyển tới Anh khoác áo Aston Villa từ Genk của Bỉ với giá gần 10 triệu đôla, và ghi được rất nhiều bàn thắng cho CLB vùng Midlands. Nhờ đó, anh kiếm được bản hợp đồng hấp dẫn, gia nhập Liverpool với giá 43 triệu đôla hè 2015. Đó là vụ mua sắm đắt giá thứ hai trong lịch sử CLB vùng Merseyside.

Tuyển thủ Bỉ chỉ ghi được 10 bàn trong 42 lần ra sân thi đấu cho Liverpool mùa giải trước, nhưng vẫn đủ thuyết phục HLV Alan Pardew đưa anh về Crystal Palace hè này với khoản phí hơn 42 triệu đôla.

Willian (Chelsea), 96,9 triệu. Ba bản hợp đồng lớn đã đưa cầu thủ chạy cánh người Brazil từ Ukraina tới Nga và sau đó có mặt ở Ngoại hạng Anh. Sau khoảng thời gian thành công tại Anzhi Makhachkala và Shakhtar Donetsk, tuyển thủ Brazil này đầu quân cho Chelsea với giá 42,5 triệu đôla vào hè 2013. Anh giờ là một cầu thủ được CĐV yêu mến tại Stamford Bridge.

Kevin de Bruyne (Man City), 105,8 triệu. Tiền vệ tấn công người Bỉ chuyển từ Genk tới Chelsea ở tuổi 20 hồi năm 2012, với khoản phí 8,9 triệu đôla. Anh sau đó đầu quân cho Wolfsburg của Bundesliga với giá 24 triệu đôla, tháng 1/2014. Chỉ hơn một năm sau đó, anh trở lại Anh vào hè 2015, tiêu tốn của Man City khoảng 73 triệu đôla phí chuyển nhượng – khoản tiền mua sắm kỷ lục của CLB này. Thời điểm đó, anh còn là cầu thủ có phí chuyển nhượng đắt giá thứ hai trong lịch sử bóng đá Anh, sau Angel Di María.

Paul Pogba (Man Utd), 132,7 triệu. Năm 2012, Pogba tự do rời Old Trafford, và đầu quân cho Juventus. Vì thế, tới giờ, anh được coi là thương vụ chuyển nhượng tự do đắt nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Sau bốn mùa giải thành công, cùng Juve đoạt liên tiếp bốn chức vô địch Serie A, trở thành một trụ cột của tuyển Pháp, tiền vệ 23 tuổi khiến Man Utd phải lập kỷ lục thế giới để đưa anh trở lại Ngoại hạng Anh vào đầu tháng Tám này. Anh là cầu thủ đầu tiên ghi dấu mốc phí chuyển nhượng 100 triệu bảng (hơn 130 triệu đôla).

David Luiz (Chelsea), 134 triệu. Năm 2011, Chelsea mua Luiz từ Benfica với giá 24 triệu đôla. Trung vệ người Brazil chơi 143 trận tại đây, trước khi chuyển sang PSG vào năm 2014 với giá kỷ lục dành cho một hậu vệ, 65 triệu đôla. Anh trở lại sân Stamford Bridge vào đúng ngày cuối của kỳ chuyển nhượng hè này, với giá khoảng 45 triệu đôla.

Zlatan Ibrahimovic (Man Utd), 176 triệu. Tiền đạo 34 tuổi người Thụy Điển có tổng giá chuyển nhượng cao nhất, nhờ các bản hợp đồng 6,6 triệu đôla từ Malmo đến Ajax, gần 16 triệu từ CLB Hà Lan sang Juve, khoảng 26,5 triệu tới sân San Siro, thêm 75 triệu khi tới Barca từ Inter, gần 32 triệu khi gia nhập AC Milan, và gần 21 triệu từ Milan đến PSG.

Sáu cầu thủ khác có phí chuyển nhượng tích lũy vượt mốc 50 triệu bảng (hơn 66 triệu đôla): Alvaro Negredo (Middlesbrough, áo xanh trong ảnh, 77 triệu đôla), Henrikh Mkhitaryan (Man Utd, 71 triệu đôla), Nicolas Otamendi (Man City, 68 triệu đôla), Sadio Mane (Liverpool, 67 triệu đôla), John Stones (Man City, 66 triệu đôla), Andy Carroll (West Ham, 66 triệu đôla).

Nguyễn Phát