Thứ năm, 25/4/2024
Thứ tư, 5/8/2015, 09:14 (GMT+7)

Mourinho bỏ cuộc hội ngộ của các HLV Ngoại hạng Anh

"Người đặc biệt" có thể sẽ bị phạt do vắng mặt tại cuộc gặp mặt giữa các HLV diễn ra thường niên trước ngày khai mạc giải Ngoại hạng Anh mùa mới.

Jose Mourinho là HLV duy nhất vắng mặt tại cuộc gặp mà không có lý do.  Nhiều HLV khác cũng vắng mặt nhưng đều đưa ra được lời giải thích hợp lý, ví dụ Mauricio Pochettino đang dẫn dắt Tottenham thi đấu tại Audi Cup ở Đức.

Chủ nhật tuần trước, Chelsea của Mourinho thất bại 0-1 trước Arsenal của Arsene Wenger. Hai HLV này sau đó không bắt tay nhau.

Wenger vẫn xuất hiện trong cuộc gặp gỡ giữa các HLV tại London. Nụ cười thường trực biểu hiện cho sự tự tin của "Giáo sư" trước mùa Ngoại hạng Anh mới sẽ khai mạc cuối tuần này.

HLV Claudio Ranieri tới dự sau 12 năm vắng bóng. Nhà cầm quân này hiện dẫn dắt Leicester City.

HLV Quique Sanchez Flores của Watford đang cố đưa chất bóng đá Tây Ban Nha trở lại Ngoại hạng Anh.

HLV Ronald Koeman rất tự tin sau một mùa giải thành công tại Southampton.

HLV Mark Hughes của Stoke City.

Tim Sherwood, người dẫn dắt Aston Villa vào chung kết FA Cup mùa trước.

Alan Pardew phấn chấn sau khi giúp Crystal Palace thi đấu thành công nửa cuối mùa trước.

HLV Louis Van Gaal của Man Utd cũng góp mặt.

HLV Slaven Bilic của West Ham không phải di chuyển nhiều do đại bản doanh của đội ở ngay London.

Thúy An