Thứ năm, 25/4/2024
Thứ ba, 22/7/2014, 10:16 (GMT+7)

Steven Gerrard - Thủ quân không gặp thời của tuyển Anh

Gerrard là một trong những thủ quân tài năng nhất của tuyển Anh kể từ sau Bobby Moore vô địch World Cup 1966, nhưng anh và các đồng đội chưa từng đi quá tứ kết ở một giải đấu lớn.

Steven Gerrard chơi cho tuyển Anh lần đầu tiên trong trận gặp Ukraine ngày 31/5/2000, chỉ một ngày sau sinh nhật thứ 20.

HLV Kevin Keegan sớm phát hiện lối chơi xông xáo và thông minh của Gerrard. Nhờ đó, ngôi sao trẻ thành Liverpool có một suất dự Euro 2000 và có mặt trong trận thắng Đức 1-0 (xem video).

Bước ngoặt đến với Gerrard khi anh ghi bàn đầu tiên cho tuyển Anh: một cú sút như trái phá trong trận thắng Đức 5-1 tại Munich năm 2001 (xem video). Trận đấu này diễn ra ở vòng loại World Cup 2002. Kể từ đó, Gerrard trở thành một phần không thể thiếu của tuyển Anh.

Tuyển Anh để thua Brazil trong trận tứ kết World Cup 2002, sau khi dẫn trước từ phút thứ sáu (xem video). Kết quả có thể đã khác nếu trong tay HLV Sven Goran Eriksson có Gerrard. Ngôi sao mang áo số 4 phải rút khỏi danh sách tham dự do chấn thương chỉ một tháng trước ngày khai mạc.

Gerrard trở thành thủ quân tuyển Anh thứ 105 khi được đeo băng trong trận giao hữu với Thụy Điển ngày 31/5/2004. Mãi đến năm 2012, đúng vào dịp Euro, tiền vệ này mới trở thành sự lựa chọn số một cho vị trí thủ quân. Cùng với Beckham, Gerrard được xem là một trong hai đội trưởng tài năng nhất kể từ Bobby Moore vô địch World Cup 1966 trên sân nhà.

Gerrard chỉ thiếu may mắn để đưa tuyển Anh lên cao trên đấu trường quốc tế. Tại Euro 2004, World Cup 2006 (xem video) và Euro 2012, "tam sư" đều rời cuộc chơi ở vòng tứ kết do thua luân lưu.

Bên cạnh ba giải đấu lớn trên, Gerrard vắng mặt tại World Cup 2002 (chấn thương), Euro 2008 (Anh không vượt qua vòng loại) và thua Đức ở vòng hai World Cup 2010 (trọng tài mắc sai lầm khi không công nhận bàn thắng của Lampard, xem video).

Fabio Capello là một trong năm HLV từng làm việc với Gerrard ở tuyển Anh. Nhà cầm quân nào cũng đánh giá cao tài phân phối bóng, nhãn quan chiến thuật và khả năng sút xa của "số 4".

Trong 114 trận khoác áo tuyển Anh, Gerrard phải nhận 12 thẻ vàng và một thẻ đỏ (trận gặp Ukraine ở vòng loại World Cup 2014, xem video).

Gerrard kiến tạo ba trong năm bàn thắng của Anh tại Euro 2012, qua đó gia nhập danh sách những cầu thủ chuyền bóng dọn cỗ giỏi nhất cùng David Silva (Tây Ban Nha) và Andrey Arshavin (Nga).

Gerrard kết thúc sự nghiệp quốc tế ngay sau World Cup 2014, giải đấu chứng kiến một loạt ứng cử viên vô địch phải ra về từ vòng bảng. Anh nằm trong số này khi để thua hai trận đầu trước Italy và Uruguay.

Trận hòa Costa Rica 0-0 ở vòng bảng World Cup là trận cuối cùng Gerrard thi đấu cho tuyển Anh.

Thúy An