Thứ năm, 18/4/2024
Thứ ba, 18/6/2013, 16:45 (GMT+7)

10 golf thủ xuất chúng không có duyên với US Open

Câu "học tài thi phận" có lẽ rất đúng với Phil Mickelson, Nick Faldo hay Greg Norman... khi họ đều được thừa nhận là những cây đa cây đề trong làng golf và gần như đã có tất cả, nhưng chưa một lần chạm được đến chức vô địch của US Open.

10. David Love III. Từng giành 20 chức vô địch PGA Tour và một lần đăng quang ở giải major - PGA Championship 1997, nhưng thành tích tốt nhất của golf thủ người Mỹ ở US Open sau 23 góp mặt là đồng hạng hai năm 1996.

9. Jimmy Demaret. Trong sự nghiệp lẫy lừng, golf thủ người Mỹ giành tổng cộng 31 danh hiệu ở PGA Tour. Trong 17 lần đọ sức ở US Open, lần ông ở gần chức vô địch nhất là năm 1948, với vị trí đồng hạng hai. Demaret - mất năm 1983 - là người lần đầu tiên trong lịch sử giành đến 3 chức vô địch Masters vào các năm 1940, 1947 và 1950.

8. Ben Crenshaw. Cán đích thứ ba, năm 1975, là vị trí tốt nhất golf thủ sinh năm 1952 có được trong 26 lần tranh tài ở US Open. Tuy nhiên, phần còn lại trong sự nghiệp của ông lại rất đáng ngưỡng mộ, với 19 danh hiệu PGA Tour và 2 lần đăng quang tại Masters.

7. Vijay Singh. Trong bộ sưu tập đồ sộ 31 danh hiệu PGA và 3 chức vô địch major (một Masters và hai PGA Championship) của ngôi sao người Fiji, đáng tiếc chưa có tên US Open. Thứ hạng cao nhất anh chạm được ở giải đấu này tính đến nay là đồng hạng 3 năm 1999.

6. Greg Norman. "Cá mập trắng" người Australia đã "nuốt gọn" 20 danh hiệu ở PGA Tour và 2 lần đăng quang ở Open Championship. Tuy nhiên, trong 19 lần góp mặt ở US Open, anh chỉ hai lần về nhì năm 1984 và 1995

5. Nick Price. Ngay cả thời đỉnh cao nhất là năm 1992 và 1994, thời điểm golf thủ người Zimbabwe giành 3 danh hiệu major (một Open Championship và hai PGA Championship), anh cũng không thể chạm đến chức vô địch US Open. Trong 20 lần thi đấu ở đây, thành tích tốt nhất của Price - người giành tổng cộng 18 danh hiệu PGA Tour - cũng chỉ là đồng hạng tư (năm 1992 và 1998). 

4. Seve Ballesteros. Hai chức vô địch ở Masters và ba lần đăng quang tại Open Championship, nhưng huyền thoại người Tây Ban Nha lại tỏ ra vô duyên ở US Open. Vị trí thứ 3 năm 1987 là thành tích tốt nhất của ông trong 18 lần tranh tài ở giải major danh giá trên đất Mỹ.

3. Nick Faldo. Giành 3 chức vô địch Masters và 3 lần ở Open Championship, nhưng vị trí cao nhất của golf thủ người Anh ở US Open là thứ 2 năm 1988 sau 14 lần tham gia. Đó cũng là thứ hạng cao nhất của ông ở giải major còn lại PGA Championship.

2. Phil Mickelson. Ít có ai "đau" nhiều như golf thủ người Mỹ khi nhắc đến US Open. Rất nhiều trong tổng số 20 lần góp mặt ở giải đấu này, anh tưởng như tiếp cận được ngôi vị cao nhất, nhưng rốt cuộc chỉ 6 lần về nhì - lần gần nhất chính là giải vừa kết thúc. Phần còn lại trong sự nghiệp của Mickelson thì "miễn chê" với 41 danh hiệu PGA Tour và 4 major. 

 

1. Sam Snead. Đây đích thực là một golf thủ phi phàm, khi giành tổng cộng 82 chức vô địch PGA Tour và 7 lần đăng quang tại major. US Open chính là thiếu hụt duy nhất của ông trong kho tàng danh hiệu đồ độ đó. Trong 30 lần thi đấu ở giải này, Snead - đã mất năm 1990 - 4 lần về nhì.