Thứ bảy, 27/4/2024
Thứ hai, 14/4/2014, 13:55 (GMT+7)

Masters 2014 và những cái nhất

Trong khi Bubba Watson phát bóng xa nhất, Rickie Fowler là người có putt tốt nhất, còn Jordan Spieth tiếp cận green thành công nhất ở giải major đầu tiên của làng golf năm nay.

Hố khó nhất: Số 11, par 4. Trung bình các golf thủ cần 4,5 cú đánh mới hoàn tất hố đấu này. Chỉ có 10 birdie được ghi tại hố golf có tên White Dogwood, trong tổng số 874 cú đánh, tại giải năm nay.

Lỗ 17 vẫn khó: Dù cây thông nổi tiếng mang tên cố tổng thống Eisenhower đã biến mất, hố này vẫn khiến nhiều golf thủ gặp khó khăn. Trung bình, họ tới 4,24 gậy để kết thúc hố par 4 này. Đây là hố có độ khó thứ sáu ở sân Augusta.

Hố dễ nhất: Cả bốn hố par 5 của sân Augusta đều mang đến nhiều cơ hội nhất cho các golf thủ. Trung bình họ chỉ mất 4,7 cú đánh tại đây.

Người phát bóng xa nhất: Tân vô địch Bubba Watson, trung bình 305,62 yard.

Người putt tốt nhất: Rickie Fowler, trung bình chỉ cần 1,5 cú gạt tại mỗi hố.

Người tiếp cận green tốt nhất: Tân binh Jordan Spieth. Tỷ lệ đạt on – green của anh sau bốn vòng đạt 73,61%

Oliver Goss (phải) nhận Cup Bạc: Tài năng đến từ Australia là golf thủ nghiệp dư có thành tích tốt nhất tại giải năm nay, với thành tích 10 gậy dương và xếp thứ 49.

Chơi tay trái dễ vô địch: Tính cả chức vô địch năm nay của Watson đã có sáu golf thủ đánh tay trái vô địch trong 12 giải Masters gần nhất (riêng Watson là hai lần).

Các lão tướng nổi bật: Lần đầu tiên kể từ thời Ben Hogan và Sam Snead (thập kỷ 1960) có tới hai golf thủ trên 50 tuổi nằm trong Top 10 chung cuộc. Trước đó, tất cả sáu vị lão làng tuổi trên 50 tuồi đều dễ dàng vượt qua nhát cắt.

Gia Hưng