Thứ năm, 28/3/2024
Thứ bảy, 14/11/2015, 08:44 (GMT+7)

CĐV tập trung dưới sân Stade de France sau vụ khủng bố

Không khí hoang mang bao trùm lấy các khán giả có mặt ở Stade de France, sau khi trận giao hữu Pháp - Đức kết thúc.

Các khán giả có mặt ở Stade de France không được ra về ngay mà phải sơ tán xuống sân khi trận giao hữu giữa Pháp - Đức kết thúc. Hai vụ nổ xảy ra ở bên ngoài sân vận động, tại cửa vào J và một quán bar, làm năm người chết và nhiều người bị thương. 

Một CĐV nữ rơi nước mắt khi phải ngồi chờ trong sân.

Trong hiệp một, bên trong sân có thể nghe tiếng nổ lớn từ bên ngoài. Trận đấu vẫn diễn ra bình thường, trong khi các khu vực gần đó diễn ra những vụ nổ súng, đánh bom và bắt cóc con tin. 

Quang cảnh Stade de France cuối trận. CĐV được yêu cầu tập trung xuống mặt sân để tránh các nguy cơ về an ninh.

Tổng thống Pháp Francois Hollande cũng dự khán trận này. Ông ra về từ rất sớm để xử lý tình huống khi hay tin các vụ nổ súng xảy ra.

Các CĐV sau đó được ra về khi cảnh sát chắc chắn kiểm soát được tình hình.

Có ít nhất 140 người chết và nhiều người bị thương trong thảm kịch ở Paris tối 13/11.

Toàn Phong