Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ tư, 14/5/2014, 05:47 (GMT+7)

Cổ động viên bao vây Văn Quyến

Trước tấm chân tình của khán giả, dù tỏ ra mệt mỏi sau trận đấu ở AFC Cup hôm qua 13/5 Văn Quyến vẫn cố gắng ký tặng và chụp ảnh chung cùng người hâm mộ.

Trong trận đấu giữa Ninh Bình và Churchill Brothers tại vòng knock-out AFC Cup 2014 chiều 13/5, Văn Quyến lập cú đúp, giúp đội nhà thắng 4-2. Sau trận đấu Văn Quyến tuyên bố anh sẵn sàng tạm gác ý định giải nghệ để tiếp tục cống hiến cho Ninh Bình ở tứ kết AFC Cup năm nay.

Quả bóng vàng 2003 trong vòng vây của truyền thông. Trước trận đấu chân sút người Nghệ An nói anh sẽ giải nghệ để có thời gian lo cho mẹ và lập gia đình. Dư luận vì vậy rất chú ý và chờ xem Văn Quyến thể hiện trận này.

Rất nhiều CĐV từ Vinh ra và Hà Nội vào Ninh Bình để được gặp Văn Quyến.

Rất mệt mỏi sau lần đầu tiên được đá cả trận mùa này, cầu thủ của Ninh Bình định chối từ nhưng không "thoát" khỏi vòng vây người hâm mộ.

Anh sau đó vui vẻ ở lại giao lưu, chụp ảnh.

CĐV vây quanh xe chở cựu thần đồng bóng đá Việt Nam.

Phải rất khó khăn Văn Quyến mới có thể lên xe cùng toàn đội về chỗ nghỉ.

Các CĐV Sông Lam Nghệ An về tận đại bản doanh của CLB Ninh Bình để được giao lưu cùng thần tượng.

Chân sút sinh năm 1984 mỏi tay ký tặng người hâm mộ.

Kêu mệt nhưng Văn Quyến không nỡ từ chối những người đã lặn lội từ xa đến cổ vũ cho anh.

CĐV xứ Nghệ dùng tất cả những gì có thể viết lên được để xin chữ ký Văn Quyến.

Lâm Thoả