Thứ năm, 25/4/2024
Thứ tư, 17/8/2016, 10:45 (GMT+7)

Đại diện của Pogba sắm biệt thự xa hoa sau thương vụ kỷ lục thế giới

Sau khi hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 130 triệu đôla đưa thân chủ sang Man Utd, Mino Raiola nhanh chóng sắm cho bản thân một bất động sản lớn.

Mino Raiola vừa chi khoảng 9,2 triệu đôla để mua một căn biệt thự tại Miami, Mỹ. Căn biệt thự nằm trên mảnh đất khoảng 600 mét vuông, bao gồm ba khối nhà với bảy phòng ngủ.

Trong vụ chuyển nhượng Pogba từ Juventus về Man Utd, Raiola nhận được khoản "hoa hồng" lên đến 27 triệu đôla. Số tiền này dư sức để Raiola mua biệt thự và chi cho những mục tiêu xa hoa khác. 

Căn biệt thự có bể bơi, vườn cây, và nằm trong không gian thoáng đãng.

Màu xanh của các loại cây và bãi cỏ làm nên sức sống cho căn biệt thự.

Biệt thự có một mặt hướng ra con kênh, vị trí thuận lợi để hóng gió và thư giãn.

Biệt thự được xây từ đầu thế kỷ 20. Trùm mafia Mỹ, Al Capone từng sở hữu biệt thự này từ năm 1928 cho đến khi qua đời vào năm 1947.

Sau hai vụ chuyển nhượng đình đám đưa Ibra và Pogba về Man Utd, Raiola đang tìm đội bóng mới cho một thân chủ khác: tiền đạo Mario Balotelli. Sau khi bị AC Milan trả về Liverpool, Balotelli không được HLV Jurgen Klopp trọng dụng.

Xuân Hoàng