Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ ba, 1/11/2016, 12:29 (GMT+7)

Luis Garcia giả làm ma gợi lại ký ức đau thương của Chelsea

Nhân lễ hội Halloween, tiền đạo kỳ cựu Luis Garcia giả làm một con ma màu trắng gợi lại bàn thắng loại Chelsea ở bán kết Champions League 2005.

Hôm 31/10, Garcia chụp ảnh với áo choàng trắng, đứng cạnh một trái bóng và một mành lưới. Đây là thông điệp nhắc lại "bàn thắng ma" mà tiền đạo này ghi được vào lưới Chelsea năm 2005.

Trong trận bán kết lượt về Champions League 2005, Garcia ghi bàn giúp Liverpool đánh bại Chelsea với tỷ số 1-0. Bóng bị phá ngay sát vạch vôi, nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng cho Liverpool.

Bóng lăn chậm hướng vào khung thành sau cú dứt điểm của Garcia.

Hậu vệ Gallas phá bóng ngay sát vạch vôi, nhưng Chelsea không thể tránh được bàn thua.

Việc chịu thua vì một bàn gây tranh cãi khi đó khiến HLV Jose Mourinho tức giận. Nhà cầm quân này gọi đó là một "bàn thắng ma".

Vẻ mặt đầy cam chịu của HLV Mourinho khi chứng kiến Liverpool đi tiếp bằng bàn thắng của Garcia. Sau đó, Liverpool thắng AC Milan trên chấm 11m trong trận chung kết để lên ngôi vô địch Champions League 2005.

Liverpool 1-0 Chelsea
 
 

 

Thúy An