Thứ sáu, 26/4/2024
Chủ nhật, 19/5/2013, 07:16 (GMT+7)

Những bước chạy cuối cùng trong sự nghiệp Beckham

Beckham đã ra sân, kiến tạo và cống hiến hết mình trong trận cuối cùng được thi đấu.

Tiền vệ 38 tuổi vẫy chào các cổ động viên khi ra sân khởi động trước trận đấu với Brest. Trái với dự đoán rằng anh sẽ nói lời chia tay ở vòng 38 khi gặp Lorient, Beckham quyết định giã từ sự nghiệp ngay trận đấu vòng 37 này.

Vợ và con gái tới cổ vũ cho Beckham

Beckham được vinh dự mang băng đội trưởng trong trận đấu cuối cùng của sự nghiệp.

Đôi giày được Beckham dùng riêng trong trận đấu chia tay sự nghiệp. Gót giầy được khâu các số áo mà anh từng mặc gồm 7, 23 và 32 bên cạnh tên bốn người con.

Beckham đi bóng qua cầu thủ Chafni bên phía Brest.

Beckham ăn mừng bàn thắng mà mình kiến tạo cho Matuidi.

Những bước chạy cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ của tiền vệ người Anh.

Beckham chia vui cùng Ibrahimovic sau khi tiền đạo Thụy Điển sút phạt từ 25m vào lưới Brest.

Beckham rơi lệ khi thay người ở phút 83. Danh thủ người Anh chấm dứt thi đấu tại thời điểm này.

Beckham bịn rịn bên cạnh Ancelotti. Sau HLV Ferguson, nhà cầm quân Italy có lẽ là người có duyên nhất với Beckham. Ông từng hai lần làm thầy tiền vệ người Anh ở Milan và PSG.

Beckham chia tay các đồng đội tại PSG. Trong 5 tháng tại đây, Beckham đã để lại dấu ấn tốt đẹp bằng phong cách thi đấu và thái độ chuyên nghiệp.

Các đồng đội tung hô danh thủ người Anh sau trận đấu.