Thứ năm, 25/4/2024
Thứ năm, 9/7/2015, 13:52 (GMT+7)

10 cầu thủ bóng đá nữ có thu nhập cao nhất thế giới

Nhiều nữ tuyển thủ Mỹ vừa giành chức vô địch World Cup 2015 tại Canada đang hưởng mức lương lên đến hàng trăm nghìn đôla mỗi năm.

10. Laure Boulleau (Pháp)

Boulleau hiện thi đấu cho PSG và là một thành viên lâu năm của tuyển bóng đá nữ Pháp. Hậu vệ cánh trái cao 1,60 m này đang hưởng mức lương 60.000 đôla/năm.

9. Jonelle Filigno (Canada)

Bên cạnh nhan sắc mặn mà, Filigno được biết đến với khả năng thi đấu rất linh hoạt ở vị trí tiền vệ tấn công. Nữ cầu thủ này hiện nhận 60.000 đôla/năm từ CLB Sky Blue FC (Mỹ).

8. Hope Solo (Mỹ)

Solo là thủ thành số một của tuyển Mỹ suốt một thập kỷ qua. Tại giải World Cup vừa qua, thủ thành này chơi trọn bảy trận và đưa đội đến chức vô địch thứ ba trong lịch sử. Solo hiện chơi cho CLB Seattle Reign với mức lương 65.000 đôla/năm.

7. Nilla Fischer (Thụy Điển)

Mùa 2013-2014, Fischer đưa VFL Wolfsburg tới chức vô địch Champions League bóng đá nữ châu Âu và Bundesliga. Mức lương cầu thủ này đang hưởng là 67.500 đôla/năm.

6. Amandine Henry (Pháp)

Tại World Cup vừa qua, Amandine nhận Quả bóng bạc khi dẫn dắt Pháp vào đến tứ kết. Ngôi sao này chơi cho Lyon từ năm 2007 và đang có mức lương 70.000 đôla/năm.

5. Nicole Banecki (Đức)

Sinh ra trong một gia đình Cameroon nhập cư, Banecki sớm chứng tỏ phẩm chất thể lực ưu tú thiên bẩm và sự khôn khéo. Hiện tiền đạo này hưởng mức lương tới 90.000 đôla tại CLB Freiburg.

4. Sydney Leroux (Mỹ)

Leroux chào đời tại Canada nhưng thi đấu cho đội tuyển Mỹ. Cầu thủ này là một trong những thành viên vừa giành chức vô địch World Cup. Hiện Leroux chơi cho Western New York Flash và hưởng lương 92.500 đôla/năm.

3. Abby Wambach (Mỹ)

Wambach là tiền đạo hay nhất trong lịch sử bóng đá nữ Mỹ khi ghi 183 bàn trong 249 trận quốc tế. Nữ cầu thủ vừa vô địch World Cup này có thu nhập tới 300.000 đôla/năm từ bóng đá.

2. Marta (Brazil)

Giống Wambach, Marta là tiền đạo hay nhất lịch sử tuyển quốc gia khi đã ghi 92 bàn trong 95 trận cho nữ Brazil. Marta hiện giữ kỷ lục năm lần giành danh hiệu Nữ cầu thủ hay nhất thế giới. CLB Rosengard (Thụy Điển) đang trả cho ngôi sao này 400.000 đôla mỗi năm.

1. Alex Morgan (Mỹ)

Xinh xắn và có tài đá bóng, Morgan giống như một David Beckham trong bóng đá nam. Bên cạnh mức lương lên đến 500.000 đôla/năm tại CLB Portland Thorns FC (Mỹ), tiền đạo này còn nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo, chụp ảnh có giá trị tới ba triệu.

Xuân Hoàng