Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ sáu, 24/1/2014, 20:00 (GMT+7)

10 sự kiện đáng nhớ nhất của cựu chủ tịch Barca

Chủ tịch Sandro Rosell đã để lại không ít dấu ấn gây tranh cãi trong vỏn vẹn 3 năm rưỡi nắm quyền tại sân Nou Camp.

Rosell đắc cử chủ tịch Barcelona vào tháng 7/2010. Sinh năm 1964 và có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, Rosell từng là cố vấn cấp cao cho người tiền nhiệm Joan Laporta. Rosell trở nên nổi tiếng khi đạo diễn thương vụ đưa Ronaldinho tới sân Nou Camp vào năm 2003.

Sau khi lên làm chủ tịch Barca, một trong những quyết định đầu tiên của Rosell là gạt huyền thoại Johan Cruyff khỏi chức Chủ tịch danh dự. Danh thủ Hà Lan là người có tầm ảnh hưởng lớn trong lịch sử Barca và rất thân với cựu chủ tịch Joan Laporta.

Tháng 8/2011, Rosell khiến nhiều cổ động viên Barca nổi giận bởi bán quảng cáo phía trước áo thi đấu, đi ngược lại truyền thống của đội bóng.

Barca chia tay HLV Pep Guardiola vào mùa hè năm 2012. Rosell nhanh chóng công bố nhà cầm quân mới là cựu trợ lý của Guardiola, Tito Vilanova. Guardiola là huấn luyện viên thành công nhất trong lịch sử Barca khi mang về 14 danh hiệu chỉ sau 4 mùa giải.

Tháng 5/2013, Neymar tới sân Nou Camp với giá 57,1 triệu euro, trở thành thương vụ đắt giá nhất trong triều đại Rosell.

Tháng 6/2013, Eric Abidal chia tay Barca sau khi Rosell quyết định không gia hạn hợp đồng với hậu vệ người Pháp. Abidal là biểu tượng cho sức mạnh tinh thần tại Barca vì đã chống chọi với căn bệnh ung thư gan để trở lại sân cỏ.

Tháng 7/2013, Barca để mất tài năng triển vọng nhất của lò đào tạo La Masia, Thiago Alcantara về tay Bayern. Tiền vệ sinh năm 1991 theo tiếng gọi ông thầy cũ Guardiola để chia tay sân Nou Camp sau 4 năm chơi cho đội một.

Tháng 7/2013, Rosell chào đón tân huấn luyện viên Gerardo Martino tới Barca. Chiến lược gia Argentina thay thế cho Tito Vilanova, người phải rời ghế nóng để chuyên tâm chữa bệnh.

Tháng 12/2013, Rosell bị tố cáo biển thủ không ít trong số 57,1 triệu euro mà Barca bỏ ra để có được tiền đạo Brazil từ Santos.

Chiều 23/1/2014, Rosell tuyên bố từ chức chủ tịch Barca. Phó chủ tịch đội bóng, ông Josep Maria Bartomeu sẽ giữ cương vị chủ tịch cho đến hết nhiệm kỳ vào năm 2016.

Dưới sự lãnh đạo của Rosell, Barca giành 2 chức vô địch La Liga, 1 Cup nhà vua, 3 Siêu cup Tây Ban Nha, 1 Champions League, 1 Siêu cup châu Âu và 1 FIFA Club World Cup.

Bảo Lam