Thứ năm, 28/3/2024
Thứ năm, 12/3/2015, 11:50 (GMT+7)

HLV Miura quát tháo cầu thủ Olympic Việt Nam

Trong buổi tập sáng nay 12/3 trên sân Thống Nhất, HLV người Nhật Bản liên tục đốc thúc, chỉnh sửa và đôi khi cáu gắt các học trò khi họ không thực hiện đúng yêu cầu của ông.

Đây là buổi tập thứ hai của đội Olympic Việt Nam trên sân Thống Nhất chuẩn bị cho trận giao hữu gặp Olympic Uzebekistan vào ngày 14/3.

Khác với buổi tập nhẹ hôm qua, Miura buộc các cầu thủ phải vận động liên tục với bài tập đá bóng một chạm, di chuyển nhanh.

Mục tiêu của bài tập này là hạn chế sở thích rê dắt của nhiều cầu thủ. Miura luôn muốn xây dựng một đội bóng mà ở đó các cầu thủ thi đấu hiệu quả và đề cao tinh thần đồng đội cũng như kỷ luật trong lối chơi.

Công Phượng vốn là một cầu thủ ham thích rê dắt cũng đang phải điều tiết lại cho phù hợp với cả đội. 

Những cầu thủ không thực hiện triệt để ý đồ của Miura đều bị ông quát mắng. 

Nhiều lúc bực mình, ông thầy người Nhật dồn nén sự tức giận vào quả bóng.

Cầu thủ Trần Phước Thọ (số 12) thậm chí bị gọi ra một góc riêng để ban huấn luyện "phụ đạo" sau khi buổi tập kết thúc.

Ngoài các bài tập nhanh, các cầu thủ còn thi đấu đối kháng trong phạm vi hẹp với bốn hiệp đấu, mỗi hiệp 10 phút.

Toàn đội kết thúc buổi tập bằng màn chạy bộ năm vòng quanh sân dưới cái nắng như thiêu như đốt của TP HCM.

Nhiều cầu thủ tỏ ra phờ phạc. Một số phải chườm đá lên người ngay sau buổi tập.

Tiền vệ Tuấn Anh (trái) và trung vệ Tiến Dũng tập tễnh rời sân với những đôi chân buộc đá. 


Chiều nay đội tiếp tục ra sân tập, lúc 16h.

Đức Đồng