Thứ tư, 24/4/2024
Thứ sáu, 13/9/2013, 07:05 (GMT+7)

Ngày đầu tiên của Mesut Ozil ở Arsenal

Cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Arsenal tập buổi đầu cùng đội bóng mới trước khi dự lễ ra mắt đơn giản với HLV Wenger tại đại bản doanh Colney hôm qua 12/9.

Ozil cùng HLV Wenger, trung vệ Mertesacker và trợ lý HLV Steve Bould rảo bước vào sân tập ở Colney.

Là đồng hương Đức, Mertesacker và Ozil rất thân mật.

Bộ đôi này vừa cùng nhau ghi bàn cho tuyển Đức trong trận thắng chủ nhà Quần đảo Faroes 3-0 hôm đầu tuần.

Với 42,5 triệu bảng (50 triệu euro) phí chuyển nhượng, Ozil là cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử Arsenal.

Gia nhập Arsenal là lối thoát cho Ozil sau những ngày ngột ngạt ở Real Madrid, nơi anh không còn được đánh giá cao vì sự xuất hiện của tân binh Gareth Bale.

Ozil được kỳ vọng sẽ mang lại sức sáng tạo và sự bùng nổ ở tuyến giữa mà Arsenal còn thiếu.

Sau buổi tập, Ozil trở lại phòng thay đồ và chụp ảnh lưu niệm cùng hai đồng hương Podolski và Mertesacker. HLV tuyển Đức, Joachim Loew tin rằng cầu thủ 24 tuổi này sẽ hòa nhập tốt vào môi trường mới ở Arsenal nhờ có sự giúp đỡ từ hai đàn anh đồng hương.

Arsenal sau đó làm lễ ra mắt ngắn gọn cho Ozil.

Ozil là thương vụ đắt nhất lịch sử Arsenal, nhưng anh vẫn phù hợp với một tiêu chí quen thuộc của HLV Wenger - ưu tiên đầu tư vào những gương mặt trẻ. Tiền vệ người Đức mới 24 tuổi và còn cả tương lai dài phía trước.

Trong màu áo mới, Ozil sẽ đeo số 11. Anh có thể sẽ đá chính khi Arsenal làm khách trên sân Sunderland ở vòng 4 Ngoại hạng Anh thứ bảy này.

Phương Minh