Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ năm, 5/5/2016, 05:16 (GMT+7)

Ranieri gia nhập nhóm HLV tinh hoa từng vô địch Ngoại hạng Anh

Ông thầy của Leicester là nhà cầm quân thứ tám từng chinh phục đỉnh vinh quang của Ngoại hạng Anh, kể từ khi giải đấu mang tên này năm 1992.

Alex Ferguson là HLV đầu tiên vô địch trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh. Ông cùng Man Utd đăng quang hai mùa liên tiếp, 1992-1993 và 1993-1994.

Kenny Dalglish là nhà cầm quân thứ hai có vinh dự này khi dẫn dắt Blackburn Rovers đến ngôi báu ở mùa 1994-1995.

Tuy nhiên, Blackburn không duy trì được sự ổn định lâu. Man Utd của Ferguson trở lại thống trị Ngoại hạng Anh trong hai mùa tiếp theo, 1995-1996 và 1996-1997.

Arsene Wenger đến Arsenal và sang mùa giải thứ hai dẫn dắt CLB thành London (mùa 1997-1998), ông đã thành công trong việc đưa "Pháo Thủ" đến ngôi báu Ngoại hạng Anh.

Nhưng cũng như khi bị Blackburn trỗi dậy thách thức trước đó, Man Utd dưới trướng Alex Ferguson trở lại mạnh mẽ. Họ thống trị Ngoại hạng Anh ba năm liền, từ 1999 đến 2001. Trong ảnh là khoảnh khắc Ferguson ôm chầm lấy thủ quân Roy Keane khi Man Utd đăng quang ở mùa 2000-2001. 

Giai đoạn 2002-2004 tiếp tục chứng kiến Ngoại hạng Anh là sân chơi riêng của Wenger và Ferguson. HLV người Pháp có hai lần vô địch vào các mùa 2001-2002 và 2003-2004, xen giữa là danh hiệu Ngoại hạng Anh thứ tám của Ferguson ở mùa 2002-2003. 



Trong ảnh là HLV Wenger mừng chức vô địch với kỳ tích bất bại của Arsenal ở mùa giải 2003-2004.

Thế song mã tranh hùng trên đỉnh Ngoại hạng Anh chỉ bị phá vỡ khi Jose Mourinho xuất hiện. Dưới trướng HLV trẻ người Bồ Đào Nha, Chelsea vô địch sân chơi số một bóng đá Anh hai mùa liên tiếp (2004-2005 và 2005-2006). 

Thách thức từ Mourinho là cảm hứng để Ferguson một lần nữa đưa Man Utd trở lại, khẳng định vị thế quyền lực Ngoại hạng Anh với ba danh hiệu liên tiếp vào các năm 2007, 2008 và 2009.

Với Carlo Ancelotti đến từ Milan, Chelsea lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2009-2010 bằng lối chơi giàu kỹ thuật, nhưng không kém phần hiệu quả.


Tuy nhiên, ngay mùa kế tiếp, mùa 2010-2011, Ferguson và Man Utd đã đòi lại ngôi báu. 

Giai đoạn 2012-2016 chứng kiến Ngoại hạng Anh có tính cạnh tranh khốc liệt nhất khi mỗi mùa giải trôi qua lại có một nhà vô địch mới. Roberto Mancini thở thành HLV thứ sáu và là HLV người Italy thứ hai trong lịch sử đăng quang tại Ngoại hạng Anh, khi dẫn dắt Man City mùa 2011-2012.

Ferguson cùng Man Utd vô địch Ngoại hạng Anh trong mùa giải 2012-2013, mùa giải cuối cùng của ông trước khi nghỉ hưu. Đây cũng là danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh thứ 13 trong sự nghiệp nhà cầm quân huyền thoại này.

Đến Man City từ Malaga, Manuel Pellegrini đã hoàn thành mục tiêu vực dậy đội bóng lắm tiền thành Manchester. Chiến lược gia người Chile là HLV thứ bảy trong lịch sử vô địch Ngoại hạng Anh.

Với Mourinho trở lại trong nhiệm kỳ hai, Chelsea lần thứ tư vô địch Ngoại hạng Anh khi đăng quang ở mùa giải 2014-2015. Tuy nhiên, ngay sau đó, đội bóng này thoái trào khiến HLV người Bồ Đào Nha bị sa thải ở giữa mùa giải 2015-2016 này. 

Sự sa sút của Chelsea, thiếu ổn định của Man City, Man Utd, Liverpool, Arsenal trở thành cơ hội vàng để Leicester City dưới trướng HLV Claudio Ranieri thẳng tiến đến ngôi vô địch Ngoại hạng Anh mùa này. 



Chiến công ấy đồng nghĩa với việc Ranieri trở thành HLV thứ tám trong lịch sử lên ngôi ở Ngoại hạng Anh, còn Leicester City thì tiếp bước những Man Utd, Blackburn, Arsenal, Chelsea, Man City trở thành CLB thứ sáu đội vương miện của sân chơi này. 

Ranieri là cái tên mới nhất góp mặt trong số rất ít các nhà cầm quân từng vô địch Ngoại hạng Anh.

Thừa Thiên