Thứ tư, 24/4/2024
Thứ năm, 21/8/2014, 17:09 (GMT+7)

U19 Việt Nam thích thú với những món ăn quê nhà

Nhờ các đầu bếp đi theo, các tuyển thủ U19 Việt Nam có được những món ăn ngon, bổ dưỡng mang hương vị Việt để thi đấu hiệu quả.

Tại khách sạn Grand City (Brunei), Ban tổ chức chỉ bố trí thức ăn theo dạng buffet với rất ít món ăn. Bên cạnh đó, người dân Brunei đa số theo đạo Hồi nên các món ăn nước bạn nhiều cà-ri và dầu mỡ.

Vì thế, các đầu bếp của đội U19 Việt Nam đã vào bếp làm thêm các món ăn cho đội. Trong đó, những món ăn thuần Việt được chú trọng hơn cả.

Trước mỗi bữa ăn, các cầu thủ đọc kỹ bản hướng dẫn ăn những món nào vừa đủ no và đủ chất để cân bằng năng lượng.

Thức ăn theo dạng buffet thường không có canh mà chủ yếu là súp nên việc có món canh khiến các cầu thủ thích thú.

Món cá chiên rất hợp khẩu vị với các tuyển thủ sau những ngày họ toàn ăn thịt.

So với các đội tham dự Cup nhà vua Brunei 2014, đội U19 Việt Nam là đội chu đáo nhất khi cử các đầu bếp đi tiền trạm, khảo sát thực phẩm và được sự chấp thuận của chủ khách sạn để vào bếp thực hiện các món ăn.

Các cầu thủ tỏ ra thoải mái, vui vẻ khi được ăn những món ăn ngon, đậm hương vị quê nhà. Ngày 23/8 tới đội sẽ đá chung kết với U19 Myanmar.

Đức Đồng (từ Brunei)