Thứ năm, 28/3/2024
Thứ tư, 6/8/2014, 15:54 (GMT+7)

Xavi và chặng đường trở thành huyền thoại ở tuyển Tây Ban Nha

Tiền vệ 34 tuổi quyết định giã từ sự nghiệp quốc tế và để lại di sản đồ sộ sau quãng thời gian huy hoàng cùng đoàn quân đỏ.

Xavi ra mắt đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha ở trận đấu với Hà Lan ngày 15/11/2000. Trận đấu tổ chức trên sân Cartuja, Sevilla. Khi Xavi còn chơi ở đội trẻ Barca, Pep Guardiola quan sát anh và nhận xét: "Cầu thủ này sẽ khiến tôi phải giã từ Barca và đội tuyển Tây Ban Nha". Nhận xét của Guardiola hoàn toàn đúng sau đó.

Trước khi ra mắt tại đội tuyển quốc gia, Xavi từng vô địch giải U20 thế giới cùng Tây Ban Nha. Tiền vệ tài hoa góp mặt trong trận chung kết khi U20 Tây Ban Nha đánh bại U20 Nhật Bản với tỷ số 4-0.

Một năm sau đó, Xavi góp công giúp đội Olympic Tây Ban Nha đoạt HC bạc môn bóng đá nam tại Sydney 2000. 

Xavi mở tỷ số trong trận thắng 3-0 của Tây Ban Nha trước Nga tại bán kết Euro 2008. Đây là bàn thắng mang tính bước ngoặt giúp Tây Ban Nha lọt vào chung kết.

Ở trận đấu cuối cùng gặp đội tuyển Đức, Xavi mở ra chiến thắng cho Tây Ban Nha với pha chọc khe tuyệt vời để Torres băng xuống ghi bàn duy nhất.

Xavi cùng đội tuyển Tây Ban Nha lên ngôi Euro 2008 và được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Đây là danh hiệu lớn đầu tiên của Tây Ban Nha sau chức vô địch Euro 1964.

Đỉnh cao trong sự nghiệp Xavi khi anh cùng Tây Ban Nha vô địch thế giới tại Nam Phi 2010. Tiền vệ gốc Catalan tiếp tục trình diễn khả năng điều phối và cầm nhịp tuyệt vời để lần đầu tiên mang cup vàng World Cup về xứ sở bò tót.

Tại Euro 2012, Xavi vẫn là thành viên quan trọng trong đội hình Tây Ban Nha. Ở trận chung kết gặp Italy, Xavi có tới hai pha kiến tạo thành bàn giúp đoàn quân đỏ đại thắng 4-0. Xavi trở thành cầu thủ duy nhất từng kiến tạo thành bàn ở hai trận chung kết Euro.

Xavi và người bạn thân Casillas nâng cao danh hiệu lớn thứ ba liên tiếp trong quãng thời gian huy hoàng cùng đội tuyển Tây Ban Nha.

Xavi tiếp tục đồng hành cùng Tây Ban Nha tại World Cup 2014. Tuy nhiên đội tuyển Tây Ban Nha đã thi đấu thất vọng và bị loại ngay vòng bảng sau hai trận thua Hà Lan và Chile. Tiền vệ 34 tuổi quyết định nói lời giã từ màu áo quốc gia sau 133 trận và 13 bàn thắng.