Thứ sáu, 19/4/2024
Chủ nhật, 22/7/2012, 01:53 (GMT+7)

Nhảy cầu thót tim từ vách núi 28m giữa đại dương

Giải nhảy cầu vách núi Red Bull Cliff Diving World Series được tổ chức lần đầu tiên năm 2009. Sau đó nó được tổ chức hàng năm với sự tham gia của một số ít VĐV giỏi nhất thế giới. Đây là một trong môn thể thao nguy hiểm nhất thế giới, nhưng lại là công việc được trả hậu hĩnh với các VĐV.

Ngày 21/7, tại cuộc thi thứ 4 của mùa giải Red Bull Cliff Diving World Series 2012 diễn ra ở ngọn núi đá Azores ở Bắc Đại Tây Dương, thuộc Bồ Đào Nha. Ngọn núi này thuộc vùng núi lửa tạo nên 9 hòn đảo tuyệt đẹp và là địa điểm lần thứ hai được chọn để tổ chức nhảy cầu vách núi.

Hòn đảo nhỏ nằm tách biệt giữa đại dương Vila Franca do Campo ở vùng Azores đã trở thành một trải nghiệm độc nhất đối với các VĐV. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử họ nhảy thẳng từ vách đá xuống mặt biển mà không có cầu nhảy hỗ trợ.

Kent De Mond, VĐV người Mỹ thổ lộ trải nghiệm mới này rất thú vị. "Tôi rất thích nhảy thẳng từ vách đá xuống nước, như vậy có cảm giác rất tự nhiên. Trong ngày thi đấu ở Azores, anh đạt số điểm khá cao 95.40 điểm, tạm dẫn đầu toàn giải. Bám sát anh là VĐV người Nga Artem Silchenko.

Tổng cộng có 13 VĐV tham giải năm nay. Họ đều là các VĐV nhảy cầu hàng đầu thế giới và từng giành chức vô địch tại acscc giải nhảy cầu trong nhà thuộc hệ thống thi đấu chính thức của Olympic và Hiệp hội thể thao dưới nước quốc tế FINA.

Giải nhảy cầu vách núi Red Bull Cliff Diving World Series được tổ chức lần đầu tiên năm 2009. Sau đó nó được tổ chức hàng năm với sự tham gia của một số ít VĐV giỏi nhất thế giới. Đây là một trong môn thể thao nguy hiểm nhất thế giới, nhưng lại là công việc được trả hậu hĩnh với các VĐV.

Các VĐV phải nhảy từ ván gỗ dựng ở độ cao từ 26-28 m. Các cuộc thi được tổ chức ở một số vách núi nổi tiếng và tuyệt đẹp trên thế giới.

Giải có hệ thống tính điểm để xếp hạng các VĐV. Người chiến thắng ở một giải đấu là người ghi được số điểm cao nhất trong cả mùa. Năm nay có 8 giải đấu, rải rác từ tháng 2 đến tháng 9.

Gary Hunt là một trong những VĐV hàng đầu thế giới. Anh hiện là đương kim vô địch thế giới của giải Cliff Diving World Series.