Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ hai, 24/2/2014, 10:05 (GMT+7)

Sochi trong lễ bế mạc Olympic

Thành phố du lịch bên bờ Biển Đen nước Nga bừng sáng trong đêm 23/2 khi Olympic mùa đông bế mạc sau 16 ngày thi đấu.

Sân vận động Fisht ngập tràn thứ ánh sáng xanh tím huyền bí trong lễ bế mạc. Ở phần trung tâm sân, các vũ công, nghệ sĩ lần lượt trình diễn những màn múa, nghệ thuật trong tiếng nhạc đậm chất truyền thống Nga.

Những cánh chim biển trong tiết mục mở màn giúp khán giả gợi nhớ về thời khai phá xây dựng thành phố Sochi.

Diễn ra từ ngày 7-23/2, Olympic mùa đông đầu tiên tổ chức tại Nga đã kết thúc suôn sẻ. "Những gì ở nơi khác mất hàng thập niên lao động thì nước Nga chỉ mất 7 năm tại Sochi. Nước Nga thể hiện một gương mặt thân thiện và tất cả mọi người trở về nhà với tư cách là người bạn của nước Nga", Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế, Thomas Bach phát biểu.

Nga đồng thời là đoàn xếp thứ nhất chung cuộc với 13 huy chương vàng.

Một tiết mục nghệ thuật thể hiện văn hóa truyền thống Nga với những điệu múa, hoạt động tập thể ngoài trời hòa quyện cùng thiên nhiên.

Hình ảnh những văn hào Nga được tái hiện trong lễ bế mạc.

Nga cũng là nơi chào đời của những nghệ sĩ âm nhạc vĩ đại.

Một tiết mục xiếc truyền thống của xứ bạch dương.

Hình ảnh đoàn xiếc với những chiếc ôtô cổ đã trở thành một phần của nghệ thuật giải trí Nga.

Quốc kỳ của 88 quốc gia diễu hành ra sân vận động, đi đầu là cờ Hy Lạp, nơi sản sinh ra Olympic.

Các vận động viên Nga với niềm vui nhất toàn đoàn.

Lễ trao giải hai nội dung thi đấu muộn, trượt tuyết 30 km nữ và 50 km nam, diễn ra ngay trong lễ bế mạc. Ba VĐV Nauy giành trọn bộ huy chương ở nội dung dành cho nữ.

VĐV Alexander Legkov của Nga nhảy lên mừng chiến thắng nội dung dành cho nam.

Ba linh vật Thỏ rừng, Gấu Bắc cực và Báo tuyết xuất hiện lần cuối tại Olympic 2014.

Tổng thống Nga Vladimir Putin không giấu nổi cảm xúc trong lễ bế mạc. Đứng bên phải ông là Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế Thomas Bach (áo đen).

Pháo hoa rực rỡ báo hiệu Olympic mùa đông đầu tiên tổ chức tại Nga khép lại. Cờ Olympic hạ xuống và được trao cho đại diện thành phố Pyeong Chang (Hàn Quốc), nơi diễn ra giải tiếp theo vào năm 2018.

Xuân Hoàng