Thứ năm, 18/4/2024
Thứ hai, 16/5/2016, 15:06 (GMT+7)

Cầu thủ SLNA và Nghệ sỹ TP HCM đá bóng từ thiện

Hơn 100 triệu đồng thu được qua trận cầu từ thiện giữa đội Family No.1 và Nghệ sỹ TP HCM được trao tận tay những hoàn cảnh khó khăn.

Sân Thống Nhất, chiều 15/5, thu hút khoảng 5.000 khán giả đến cổ vũ, theo dõi trận cầu từ thiện giữa đội FC Family No.1 và Nghệ sỹ TP HCM.

Đội FC Family No1 là tập hợp các thế hệ cầu thủ Nghệ An đã và đang thi đấu. Đội bóng này được thành lập với tôn chỉ đá bóng, giao lưu kết hợp làm từ thiện. Riêng trong năm 2015, họ đã quyên góp hàng trăm triệu đồng giúp đỡ đồng bào nghèo tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Hôm qua là sinh nhật của trung vệ Quế Ngọc Hải nên trước trận đấu anh được đội nghệ sỹ TP HCM tặng hoa, chúc mừng.

Thủ môn Tấn Trường của Bình Dương sắm vai tiền đạo bên đội Nghệ sỹ.

Thủ môn đội tuyển quốc gia Trần Nguyên Mạnh cũng đá ở vị trí mũi nhọn. Cả hai đều ghi bàn trận này.

Cựu trung vệ Nguyễn Huy Hoàng (phải) đã giải nghệ nhưng vẫn thi đấu chắc chắn với những pha bóng dũng mãnh từng tạo nên thương hiệu của anh.

MC, diễn viên Huy Khánh trong một pha bóng lừa bóng qua cả thủ môn nhưng sút... ra ngoài.

Diễn viên Hiếu Hiền trong một pha tranh chấp với cựu trung vệ số một Việt Nam - Huy Hoàng.

Là trận cầu từ thiện nên không thể tránh khỏi những pha bóng hài hước và những tiếng cười, đùa giỡn giữa cầu thủ hai đội. Trong ảnh là Hiếu Hiền, Việt Thắng và Huy Hoàng chọc ghẹo nhau dù trận đấu đang diễn ra. 

Diễn viên Thái Hoà trong một pha đi bóng dũng mãnh rồi... sút ra ngoài. Chung cuộc, đội Family No1 thắng 9-6.

Tổ chức kỷ lục Việt Nam trao bằng chứng nhận cho đội FC Family No1 là "đội bóng thiện nguyện có nhiều cầu thủ đã và đang thi đấu cho ĐTQG nhất".

Ngoài bóng đá, các cầu thủ và nghệ sỹ còn tận tay mang các thùng quyên góp đến khán giả. 

Tổng số tiền thu được qua trận đấu này là 114.568.000 đồng được Ban tổ chức trận đấu trao cho các nghệ sỹ, cựu cầu thủ gặp hoàn cảnh khó khăn.

Đức Đồng