Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ ba, 24/7/2012, 13:33 (GMT+7)

6 SVĐ hoành tráng cho môn bóng đá Olympic

Wembley, Old Trafford, Millennium, Hampden Park, St James' Park cùng Ricoh Arena là những địa điểm nổi tiếng được chọn phục vụ hai môn bóng đá nam và nữ ở Thế vận hội 2012.

Sân Wembley, London, Anh. Với 90.000 chỗ ngồi, Wembley là sân có sức chứa lớn nhất dành cho bóng đá tại Olympic 2012. Nó khánh thành vào tháng 3/2007, sau hơn 4 năm xây dựng hết khoảng 757 triệu bảng. Sân Wembley từng chứng kiến trận chung kết Champions League 2011. Giữa tháng 5 năm sau, một trận chung kết Champions League khác sẽ diễn ra tại đây. Sẽ có 3 trận vòng bảng, 1 trận tứ kết, 1 trận bán kết, trận chung kết môn bóng đá nam và trận chung kết bóng đá nữ Olympic 2012 được tổ chức tại Wembley.

Sân Millennium, Cardiff, Wales. Millennium nổi tiếng với vai trò tổ chức các trận chung kết FA Cup và League Cup trong thời gian xây mới sân Wembley, trong đó có trận chung kết FA Cup kịch tính giữa West Ham United và Liverpool năm 2006. Khánh thành năm 1999, sân này có sức chứa 74.500 chỗ ngồi, chi phí xây dựng 121 triệu bảng. Millennium sẽ tổ chức 3 trận vòng bảng, 1 trận tứ kết và trận tranh huy chương đồng bóng đá nam.

Hampden Park, Glasgow, Scotland. Các CĐV Real Madrid có lẽ chưa thể quên Hampden Park bởi đây là nơi Zinedine Zidane tung cú vô lê ấn định chiến thắng 2-1 trước Bayer Leverkusen trong trận chung kết Champions League 2002. Hampden Park từng là sân có sức chứa lớn nhất thế giới vào 1937 với xấp xỉ 150.000 chỗ ngồi. Vì lý do an toàn, các nhà thiết kế đã giảm sức chứa xuống 81.000 vào năm 1977 và chỉ còn 52.000 sau cuộc đại tu năm 1999. Hampden Park sẽ tổ chức 3 trận vòng bảng bóng đá nam và 5 trận bóng đá nữ ở Olympic 2012.

Old Trafford, Manchester, Anh. Old Trafford nổi tiếng với vai trò sân nhà của Man Utd trong hàng chục năm qua. Đây cũng là sân có sức chứa lớn thứ hai trong số 6 sân phục vụ môn bóng đá nam - xấp xỉ 76.000 chỗ ngồi. Là địa danh gắn liền với những trận chung kết Cup châu Âu và là nơi chứng kiến sự thăng hoa của nhiều siêu sao bóng đá thế giới, Old Trafford sẽ thu hút lượng khán giả lớn trong thời gian diễn ra Olympic. Không quá ngạc nhiên khi Ban tổ chức Olympic cho 5 trận đấu vòng bảng, 1 trận tứ kết và 1 trận bán kết bóng đá nam diễn ra trên sân này.

St James' Park, Newcastle upon Tyne, Anh. Khánh thành năm 1892, St James' Park đã trải qua nhiều lần đại tu và mở rộng để phục vụ hai giới khán giả hâm mộ bóng đá và bóng bầu dục. Nó gắn liền với sự nổi tiếng của CLB Newcastle United. Tại Olympic năm nay, St James' Park phục vụ 5 trận vòng bảng và 1 trận tứ kết môn bóng đá nam.

Ricoh Arena, Coventry, Anh. Khởi công và khánh thành cùng năm 2005, Ricoh Arena là sân có sức chứa thấp nhất trong 6 sân phục vụ môn bóng đá nam với chỉ 32.500 chỗ ngồi. Sức chứa chỉ bằng một phần ba so với Wembley nhưng Ricoh Arena có các tiện nghi hiện đại không kém, đẩy chi phi xây dựng lên đến 113 triệu bảng. Một ưu điểm của sân này là nằm ở vị trí trung tâm giữa ba sân Wembley, Old Trafford và Millennium, thuận lợi cho việc di chuyển của các đội ở vòng bảng. Không ngạc nhiên khi Ban tổ chức cho Ricoh Arena tổ chức 5 trận vòng bảng bóng đá nam và nhiều trận bóng đá nữ.