Thứ năm, 25/4/2024
Thứ sáu, 22/2/2013, 08:31 (GMT+7)

Federer nhảy lò cò với trẻ em nghèo

Trước khi tới Mỹ dự giải Indian Wells vào đầu tháng Ba, Federer tranh thủ tới Nam Phi kiểm tra một dự án từ thiện dành cho trẻ em mà Quỹ Roger Federer thực hiện.

Federer xuất hiện thân thiện và gần gũi với trẻ em ở làng Govhu, quận Limpopo, sát biên giới với Zimbabwe trong ngày 20/2. Tại đây anh tập chơi nhảy lò cò trên đất, một trò chơi dân dã của trẻ em nghèo.

Tay vợt số 2 thế giới rất tập trung vào trò chơi.

Đến một lớp học khác, anh đọc truyện thiếu nhi cho hơn 30 trẻ em.

Sự nghiệp giáo dục là một trong những mối quan tâm hàng đầu của Federer trong các hoạt động từ thiện. Quỹ Roger Federer hiện đang tài trợ dự án 3 triệu USD các các nước châu Phi để hàng năm giúp hơn 50.000 trẻ em ở độ tuổi mẫu giáo và tiểu học nhận được sự giáo dục cần thiết.

Sự có mặt của Federer ở Nam Phi được chào đón nồng nhiệt. Hệ thống giáo dục của nước này bị tàn phá dưới chế độ Apartheid, dù được phục hồi nhưng đến nay mới đáp ứng được 30% nhu cầu của cả nước.

Quỹ Roger Federer hiện hỗ trợ cho 40 trường học ở châu Phi.

Tại trường mẫu giáo này, Federer được giới thiệu là "người anh cả" với các em nhỏ.

Tay vợt Thụy Sĩ tranh thủ giới thiệu kiến thức về các môn thể thao cơ bản cho các em nhỏ.