Thứ tư, 24/4/2024
Thứ ba, 11/7/2017, 07:59 (GMT+7)

15 ngôi sao từng nếm cảm giác thi đấu ở hạng thấp

Trước John Terry, rất nhiều danh thủ như Buffon, Del Piero và Johan Cruyff... từng thi đấu ở những giải đấu có đẳng cấp thấp.

Pedrag Mijatovic từng đến chơi cho Levante tại giải hạng nhì Tây Ban Nha trong giai đoạn 2002-2004. Đó là giai đoạn mà cựu tiền đạo người Nam Tư cũ chuẩn bị giải nghệ. Khoảnh khắc khó quên nhất trong sự nghiệp của Mijatovic là khi ghi bàn quyết định trong trận chung kết Champions League 1998 (Real 1-0 Juventus). 

Sau một thời gian thi đấu rất thành công cho Valencia, Roberto Ayala (trái) đến chơi cho Zaragoza trong giai đoạn 2007-2010. Zaragoza phải xuống hạng nhì năm 2008, nhưng trung vệ người Argentina quyết định gắn bó thêm để đưa đội bóng trở lại. 

Khi Juventus bị đánh xuống Serie B, do hậu quả của vụ bê bối Calciopoli năm 2006, bốn ngôi sao gồm Buffon, Del Piero, Nedved và Trezeguet quyết định không bỏ đội. Chỉ một năm sau, "Lão phu nhân" giành vé trở lại Serie A.

Alex Del Piero mùa giải serie B 2006/2007
 
 

 

Giống Mijatovic, huyền thoại Johan Cruyff từng tới chơi cho Levante tại giải hạng nhì Tây Ban Nha trong giai đoạn cuối sự nghiệp.

Là cầu thủ gắn bó với AC Milan từ năm 1977, Franco Baresi từng chứng kiến hai lần đội bóng rơi xuống Serie B. Một trong hai lần đó là hậu quả của bê bối dàn xếp Totonero năm 1980. Năm 1983, AC Milan trở lại và không còn phải xuống Serie B thêm lần nào. Chẳng những vậy, đội đồng chủ sân San Siro còn giành năm Cup C1/Champions League trong vòng 20 năm.

Trong mùa giải cuối cùng của sự nghiệp (2015), Raul Gonzalez đến chơi cho đội bóng thuộc hạng hai Mỹ là New York Cosmos. Siêu sao người Tây Ban Nha kết thúc mùa với chín bàn trong 32 trận.

Jamie Vardy gắn bó với Leicester City từ khi còn chơi tại giải hạng nhất Anh (giải đấu xếp ngay dưới Ngoại hạng). Trong vòng chỉ bốn năm từ 2012 đến 2016, tiền đạo mang áo số 9 không chỉ đưa đội bóng thăng hạng mà còn giành chức vô địch.

Jamie Vardy 2016/17
 
 

 

Là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Sociedad, Antoine Griezmann khởi nghiệp tại giải hạng Nhì Tây Ban Nha mùa 2009-2010. Cũng từ mùa giải đó, đội chủ sân Anoeta thăng hạng và đưa sự nghiệp tiền đạo người Pháp lên một tầm cao mới.

Giống Griezmann, thủ môn Claudio Bravo cũng chơi cho Sociedad tại giải hạng Nhì Tây Ban Nha mùa 2009-2010. Ngôi sao người Chile gia nhập đội từ ba năm trước đó và trở thành một mắt xích quan trọng.

Fabinho từng chơi cho đội B của Real tại giải hạng Nhì Tây Ban Nha trong mùa giải 2012-2013. Giới chuyên môn hầu như lãng quên cầu thủ sinh năm 1993 cho đến khi Monaco đón về. Sau hai mùa thành công với Monaco, Fabinho đang thu hút rất nhiều đội bóng lớn.

Nhà vô địch World Cup 1994, Mazinho từng tới giải hạng nhì Tây Ban Nha để chơi cho Elche. Đó là thời điểm ngôi sao Brazil ở giai đoạn cuối sự nghiệp. Ngoài sự nghiệp thành công, Mazinho còn nổi tiếng với tư cách cha đẻ của hai ngôi sao sau này là Thiago và Rafinha Alcantara.

Sau khi lập kỷ lục chuyển nhượng vào năm 1998, Denilson cùng đội Betis phải xuống chơi tại giải hạng nhì Tây Ban Nha. Ngôi sao người Brazil quyết định không ra đi mà gắn bó thêm giúp đội bóng trở lại La Liga. 

Hiền Phương