Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ bảy, 26/5/2012, 08:46 (GMT+7)

Thày trò Guardiola 'lên đỉnh' ở Calderon

Barca giànhđược danh hiệu thứ 14 dưới triều đại HLV Pep Guardiola sau chiến thắng 3-0 trước Athletic Bilbao trong trận chung kết Cup Nhà vua đêm 25/5 tại sân Vicente Calderon.

Để loạt vào trận chung kết, Barca đã vượt qua nhiều đối thủ mạnh, trong đó có Real Madrid ở tứ kết và Valencia ở bán kết.

Trung vệ Gerard Pique nâng cao danh hiệu thứ 14 dưới triều đại HLV Pep Guardiola. Trước đó Barca đã giành 3 La Liga, 2 Champions League, 1 Cup Nhà vua, 3 Siêu Cup Tây Ban Nha, 2 Siêu Cup châu Âu và 2 FIFA Club World Cup chỉ trong 4 năm.

Bilbao, đối thủ của Barca trong trận chung kết, từng vượt qua MU ở Europa League và vào chung kết giải này.

Guardiola chia vui với Lionel Messi sau trận đấu cuối cùng của ông với Barca. Guardiola sẽ nhường lại chiếc ghế nóng cho trợ lý Tito Vilanova từ mùa sau.

HLV 41 tuổi và thủ môn Jose Pinto, người bắt chính trong trận chung kết.

Pedro Rodriguez là tác giả hai bàn thắng trong trận chung kết. Bàn còn lại thuộc về Messi.

Các cầu thủ Barca đi lên khán đài nhận Cup giữa đám đông CĐV hai đội.

Thủ quân Xavi nâng cao Cup Nhà vua thứ 26 của Barca - một kỷ lục mới trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha. Bilbao xếp thứ hai với 23 lần vô địch.

Hai tân binh Alexis Sanchez, Cesc Fabregas với danh hiệu thứ tư của họ trong màu áo Barca, sau Siêu Cup Tây Ban Nha, Siêu Cup châu Âu và FIFA Club World Cup.

Seydou Keita (trái) với danh hiệu thứ 14 anh giành được với Barca. Có thể Keita sẽ ra đi sau mùa giải 2011-12.

Thủ môn Pinto đeo kính mang số áo của Eric Abidal, người đồng đội không thể thi đấu do vấn đề về sức khỏe. Abidal mới trải qua cuộc phẫu thuật ghép gan.

Trung vệ Carles Puyol (phải) phải ngồi ngoài trong suốt trận đấu do chấn thương đầu gối. Anh nâng cao Cup vô địch cùng áo số 22 của Abidal - cầu thủ ghi bàn quyết định chiến thắng 2-1 trước Real Madrid trong trận tứ kết lượt đi hồi tháng 1.