Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ hai, 9/7/2012, 15:49 (GMT+7)

Biếm họa ký ức Euro 2012

Dưới cái nhìn hài hước của tờ Guardian (Anh), thất bại của các đội tuyển kém may mắn trên đất Ba Lan và Ukraina có thể được lý giải một cách dễ dàng.

Đội hình xe buýt hai tầng với những ngôi sao diêm dúa của Roy Hodgson.

Đội tuyển Pháp giống như người chết sau thất bại trước Tây Ban Nha.

Đội tuyển Anh một lần nữa phải về nước và chờ đợi 4 năm sau cho cuộc phục hận ở đấu trường Euro.

Thủ thành Joe Hart gây ấn tượng và được ví như “ngáo ộp” trong khung thành tuyển Anh.

Lý do mà Tam sư thất bại trước người Italy là bởi họ bị lộ bài với sự do thám của Pirlo.

UEFA rất nhanh tay phạt Bendtner 100 nghìn euro vì vi phạm hình ảnh quảng cáo nhưng quá chậm chạp trong việc đối phó với vấn nạn phân biệt chủng tộc.

Nasri gây nên sự lục đục nội bộ của tuyển Pháp do khả năng kém hòa đồng và liên kết với các đồng đội.