Thứ tư, 17/4/2024
Thứ tư, 15/10/2014, 17:51 (GMT+7)

10 thần đồng từng gây xôn xao tại vòng loại Euro

Giống Martin Odegaard, cầu thủ vừa lập kỷ lục trẻ nhất thi đấu tại Euro ở độ tuổi 15 năm 300 ngày, Gareth Bale, Wayne Rooney và Paolo Maldini cũng đã có thời điểm truyền cảm hứng bất ngờ cho giới hâm mộ trong ngày ra mắt.

Gareth Bale

Bale bắt đầu chơi cho tuyển xứ Wales trong trận gặp Slovakia tại vòng loại Euro 2008. Cầu thủ này khi đó mới 17 tuổi và lập tức có bàn ra mắt. Đến nay Bale trở thành một siêu sao và được biết đến với kỷ lục cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Ảnh: AFP, PA.

Olaf Thon

Thon khoác áo đội tuyển Tây Đức lần đầu tiên trong trận gặp Malta tại vòng loại Euro 1984. Ngôi sao này khi đó mới 18 tuổi 229 ngày. Về sau Thon giành chức vô địch World Cup 1990 và á quân năm 1986.

Paolo Maldini

Maldini ra mắt tại vòng loại Euro 1988, khi mới 19 tuổi 350 ngày. Khi đó anh trở thành một hiện tượng do tuyển Italy có truyền thống sử dụng hậu vệ dày dạn kinh nghiệm. Maldini về sau là một trong những cầu thủ cánh trái hay nhất trong lịch sử và giành 5 Cup C1/Champions League.

Wayne Rooney

Wayne Rooney bắt đầu sự nghiệp quốc tế khi mới 17 tuổi, trong trận Anh gặp Thổ Nhĩ Kỳ tại vòng loại Euro 2004. Không hổ danh là tiền đạo hay nhất của xứ sương mù suốt một thập kỷ, "gã Shrek" hiện có 43 bàn trong 99 trận.

Vagif Javadov

Javadov khoác áo Azerbaijan khi mới 17 tuổi, tại vòng loại Euro 2008. Giống như đẳng cấp của đội tuyển, cầu thủ này chỉ có sự nghiệp nổi bật ở tầm quốc gia. Hiện Javadov sở hữu 47 bàn sau 203 trận trên mọi đấu trường.

Karim Benzema

Tiền đạo CLB Real Madrid sớm ra mắt tuyển Pháp khi mới 19 tuổi, tại vòng loại Euro 2008. Giới hâm mộ đã không đặt niềm tin nhầm chỗ. Đến nay Benzema trở thành trung phong số một của đội tuyển lẫn Real.

 

Romelu Lukaku

Tiền đạo CLB Everton sớm được tin tưởng khi có trận ra mắt vào năm 17 tuổi, trong trận Bỉ gặp Đức tại vòng loại Euro 2012. Dẫu chưa giành được nhiều danh hiệu lớn, Lukaku hiện là một trong những tiền đạo hiệu quả nhất Ngoại hạng Anh.

David Alaba

Năm lên 18 tuổi, Alaba ra mắt trong màu áo tuyển Áo tại vòng loại Euro 2012. Đây là bước khởi đầu thuận lợi của một tài năng. Alaba hiện có suất đá chính tại Bayern và giành được một loạt danh hiệu lớn.

 

Alen Halilovic

Tháng 9 năm nay, khi mới 18 tuổi 3 tháng, Halilovic ra mắt trong màu áo tuyển Croatia tại vòng loại Euro 2016. Đây có thể là bước khởi đầu của một ngôi sao lớn. Halilovic hiện thuộc sở hữu của Barca và có thể thi đấu tại Liga thời gian tới.

Martin Odegaard

Ở độ tuổi 15 năm 300 ngày, tài năng của NaUy vừa lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất thi đấu tại Euro khi ra sân trong trận thắng Bulgaria 2-1. Odegaard từng luyện tập tại lò đào tạo của Man Utd. Hiện cầu thủ này là mục tiêu theo đuổi của Bayern, Real và cả Barca.

Xuân Hoàng