Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ tư, 31/7/2013, 08:02 (GMT+7)

10 vụ chuyển nhượng chấn động thế giới

Zidane, Ronaldo, Maradona từng khiến cả thế giới phải kinh ngạc khi ra đi trong kỳ chuyển nhượng hè cùng những con số đi vào lịch sử.

Omar Sivori (từ River Plate sang Juventus năm 1957, giá 93.000 bảng). Sivori là cầu thủ Nam Mỹ (Argentina) đắt nhất tới châu âu thi đấu sau khi Cup C1 và C2 ra đời. Tiền đạo này cũng là cầu thủ đầu tiên tiến sát đến mức giá 100.000 bảng. Chấn động từ vụ chuyển nhượng và cả thành công của nó (Sivori giành Bóng vàng năm 1961) đã kéo theo nhiều kỷ lục chuyển nhượng khác trong một thập niên sau đó, tất cả đều diễn ra tại Italy.

Năm 1973, Johan Cruyff trở thành cầu thủ đầu tiên có giá trên 1 triệu USD (922.000 bảng) khi chuyển từ Ajax tới Barca. Có cầu thủ này, Barca đã mở ra một thời đại mới mà thành công của nó kéo dài đến tận ngày nay.

Năm 1982, Diego Maradona chuyển từ Boca sang Barca với giá 3 triệu bảng, trong đó 2 triệu được trả bằng vàng. Hai năm sau, Cậu bé vàng lại lập kỷ lục khi buộc Napoli phải trả 5 triệu cho đội bóng Tây Ban Nha.

Alan Shearer trở thành cầu thủ Anh đầu tiên lập kỷ lục chuyển nhượng trong vòng 45 năm khi chia tay Blackburn để gia nhập Newcastle vào hè 1996: 15 triệu bảng.

Kỷ lục lãng phí của Betis: mua Denilson từ Sao Paulo với giá 21,5 triệu bảng vào năm 1998.

Từ cuối thập niên 1990, giá cầu thủ bắt đầu tăng phi mã. Mỗi bước nhảy không còn là vài triệu mà là hàng chục triệu. Năm 2000, Hernan Crespo có giá 35,5 triệu khi chuyển từ Parma sang Lazio, hơn gấp gần 2 lần rưỡi so với Alan Shearer chỉ 4 năm trước đó.

Kỷ lục của Crespo bị phá ngay trong năm 2000 khi Luis Figo buộc Real trả cho Barca 37 triệu bảng.

Một năm sau sự kiện Figo đào thoát khỏi Barca là kỷ lục 53 triệu bảng của Zidane.

Năm 2009 chứng kiến tới hai vụ chuyển nhượng kỷ lục của Real. Ban đầu là Kaka với mức giá 56 triệu.

Siêu sao thứ hai đến với Real vào năm 2009 là Cristiano Ronaldo. "Kền kền" đã phải móc tới 80 triệu bảng để trả cho Man Utd. Kỷ lục này vẫn tồn tại đến ngày nay.

Sắp tới Real có thể lần thứ năm liên tiếp phá kỷ lục chuyển nhượng. Tottenham đang ra giá 85 triệu kèm theo một cầu thủ cho vụ Gareth Bale.