Thứ tư, 24/4/2024
Thứ sáu, 1/3/2013, 16:27 (GMT+7)

5 ông vua ghi bàn 'bất tử' tại châu Âu

Họ là những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A và Ligue I.

Giải vô địch Anh: Alan Shearer (giai đoạn thi đấu 1988-2006, 260 bàn). Shearer đều đặn ghi được trung bình 14 bàn mỗi mùa, trong gần 20 năm thi đấu tại giải vô địch Anh. Mặc dù vậy thành tích cá nhân lại không tỷ lệ thuận với số danh hiệu giành được. Shearer chỉ có đúng một lần lên ngôi vô địch Premier League (với Blackburn) và một lần giành ngôi á quân (trong màu áo Newcastle).

La Liga: Telmo Zarra (1940-1955, 251 bàn). Giống như Alan Shearer, Zarra không chơi cho những CLB hàng đầu như Barcelona hay Real Madrid. Sự lựa chọn của ông, với tư cách một người con xứ Basque, là chơi cho đội bóng quê hương Athletic Bilbao. Không quản khó khăn, Zarra liên tục ghi bàn và giữ vị trí cầu thủ lập công nhiều nhất La Liga suốt 60 năm qua. Theo giới chuyên môn, chỉ có Lionel Messi với 207 đã ghi cho Barca mới có khả năng bắt kịp Zarra.

Bundesliga: Gerd Müller (1965-1979, 365 bàn). Có thời gian thi đấu ít hơn đáng kể so với Shearer và Zarra, lại ghi nhiều số bàn thắng nhiều gấp rưỡi, Muller thực sự là ông vua ghi bàn của mọi thời đại. Một điểm khác biệt nữa của cựu tiền đạo người Đức là bộ sưu tập thành tích đồ sộ, trong đó có 4 chức vô địch Bundesliga.

Serie A: Silvio Piola (1929-1954, 274 bàn). Piola vốn nổi tiếng với biệt danh "sát thủ thầm lặng" dù chưa bao giờ đoạt chức vô địch Serie A. Ông chơi cho 5 CLB gồm Pro Vercelli, Lazio, Torino, Juventus và Novara trong suốt sự nghiệp, ở đâu cũng gây ấn tượng mạnh với hàng chục bàn thắng. Thành công lớn nhất của Piola là vô địch World Cup 1938 với đội tuyển Italy, với hai bàn ghi trong trận chung kết.

Ligue I: Delio Onnis (1971–1986, 299 bàn). Onnis chào đời tại Italy, mang quốc tịch Argentina, nhưng thành danh tại Pháp. Không ai có thể quên Onnis giành tới 5 danh hiệu vua phá lưới Ligue I (3 lần về thứ hai) chỉ trong vòng 10 năm. Khuyết điểm duy nhất của ông là chỉ giành một chức vô địch giải với Monaco.