Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ năm, 29/8/2013, 11:42 (GMT+7)

Barca tự phá kỷ lục Siêu Cup

Trận hòa 0-0 trước Atletico Madrid rạng sáng 29/8 đã giúp Barca tự phá kỷ lục của chính mình về số lần đoạt Siêu Cup Tây Ban Nha.

Trước hai trận tranh Siêu Cup năm nay, Barca là đội vô địch nhiều lần nhất với 10 danh hiệu, hơn 1 danh hiệu so với Real Madrid. Cách biệt đã được nhân đôi khi thầy trò HLV Tata Martino giành chiến thắng trước Atletico Madrid theo luật bàn thắng trên sân đối phương. Real Madrid vẫn xếp thứ hai với 9 lần, tiếp theo là Deportivo với 3 lần. Atletico Madrid mới chỉ một lần giành Siêu Cup Tây Ban Nha vào năm 1985.

Danh hiệu châu Âu đầu tiên cho Neymar (phải).

Các cầu thủ Barca đăng quang trên sân nhà Nou Camp.

David Villa và Lionel Messi, hai cầu thủ nay ở hai bên chiến tuyến, đều "tịt ngòi" trong trận lượt về. Đây là trận đầu tiên Villa tái ngộ sân Nou Camp kể từ khi gia nhập Atletico hồ tháng 7.

Messi có thể đã ghi bàn nếu xà ngang không từ chối quả phạt đền ở phút 89 (video). Rất may cho M10, tỷ số 0-0 vừa đủ để Barca giành chiến thắng theo luật bàn trên sân đối phương (video CĐV xông vào sân làm hỏng một đợt tấn công của Barca).

Neymar cũng có một ngày thi đấu không thành công khi hoàn toàn "im lặng" trước hàng thủ Atletico (video).

Gerard Pique đã không để Villa ghi bàn như trận lượt đi.