Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ tư, 16/4/2014, 16:01 (GMT+7)

CĐV phát cuồng vì chiến thắng ở Cup quốc gia Pháp

Hàng trăm CĐV tràn xuống sân chia vui sau khi Rennes giành chiến thắng 3-2 trước Angers và vào chung kết Cup quốc gia Pháp.

CĐV mừng chiến thắng như thể Rennes vừa giành một danh hiệu lớn. "Không hiểu khi Rennes vô địch thì CĐV sẽ còn vui thế nào", tờ Sport24 đặt câu hỏi.

Lần gần nhất đội một Rennes giành một danh hiệu là vào năm 1983, với chức vô địch giải hạng hai. Đội này từng hai lần giành Cup quốc gia Pháp vào năm 1965 và 1971.

Lần gần nhất Rennes vào chung kết Cup quốc gia Pháp là năm 2009, nơi họ thua Guingamp 1-2.

Các cầu thủ cũng mở champagne như thể vừa giành chức vô địch.

Yattara bình thản chia vui sau khi mở tỷ số ngay phút thứ ba trong trận bán kết cho Angers.

Rennes dẫn lại 2-1 ngay trong hiệp đầu nhờ công Ola Toivonen và Kamil Grosicki (trái).

Jean Makoun, cựu tiền vệ của Lyon và Aston Villa, nâng tỷ số lên 3-1 cho Rennes trong hiệp hai.

Yattara ghi bàn thứ hai vào phút 89, từ chấm 11m, nhưng không đủ để cứu Angers khỏi thất bại.

Rennes sẽ chờ trận bán kết hai giữa Guingamp và Monaco kết thúc tối 16/4 để xác định đối thủ trong trận chung kết.

Thúy An