Thứ năm, 28/3/2024
Thứ ba, 24/6/2014, 07:57 (GMT+7)

Cuộc rượt đuổi kịch tính của Brazil và Mexico

Hai đội bóng thi đấu cùng giờ đã có màn đọ súng quyết liệt để tranh ngôi đầu bảng A.

Brazil ra sân gặp Cameroon với quyết tâm giành ngôi đầu bảng A, qua đó sẽ tránh được Hà Lan ở vòng đấu sau.

Trong trận đấu cùng giờ, Mexico phải quyết đấu với đối thủ ngang sức là Croatia cho tấm vé vào vòng 16 đội.

Neymar mở tỷ số cho đội chủ nhà với pha dứt điểm một chạm trong vòng 16m50.

Matip lấy lại thế cân bằng cho Cameroon chỉ ít phút sau đó.

Neymar một lần nữa đưa Brazil dẫn trước với pha solo đẹp mắt.

Đây là bàn thắng thứ tư của Neymar tại giải năm nay, qua đó đưa anh dẫn đầu danh sách Vua phá lưới.

Fred nhanh chóng nâng tỷ số lên 3-1 cho Brazil chỉ bốn phút sau khi hiệp hai bắt đầu.

Ở trận đấu còn lại, sau hiệp một không bàn thắng thì Mexico đã lên tiếng trong hiệp hai. Trung vệ kỳ cựu Rafael Marquez đánh đầu mở tỷ số ở phút 72.

Guardado nhân đôi cách biệt chỉ sau đó 3 phút.

Javier Hernandez đưa Mexico vươn lên dẫn 3-0 ở phút 82. Lúc này đội bóng Trung Mỹ chỉ cần thêm một bàn là soán ngôi đầu bảng của Brazil.

Tuy nhiên Brazil nhanh chóng dập tắt nguy cơ này khi Fernandinho nâng tỷ số lên 4-1 ở phút 84.

Trong khi đó Mexico đã bị thủng lưới bởi pha lập công của Ivan Perisic ở phút 87.

Đây là nỗ lực cuối cùng của Croatia bởi ngay sau đó họ chỉ còn chơi với 10 người khi Ante Rebic nhận thẻ đỏ.

Brazil giữ vững ngôi đầu bảng A với 7 điểm như Mexico nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại (+5 so với +3). Brazil sẽ gặp Chile trong khi Mexico đối đầu Hà Lan.