Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ sáu, 19/9/2014, 18:38 (GMT+7)

Lễ khai mạc ASIAD 2014 rực rỡ sắc màu và âm nhạc

Ban tổ chức chọn pháo hoa, âm nhạc truyền thống và hiện đại để giới thiệu về một Hàn Quốc năng động với bạn bè quốc tế.

Pháo hoa rực sáng trên nền trời Incheon trong lễ khai mạc tối 19/9, mở đầu cho Đại hội thể thao châu Á lần thứ 17.

Hàn Quốc là một trong những quốc gia nổi tiếng về pháo hóa và ban tổ chức có dịp thể hiện sở trường với bạn bè quốc tế tại ASIAD.

Tại Á vận hội lần này có khoảng 9.500 vận động viên đến từ 45 quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đến Incheon tranh tài ở 36 môn.

Nhìn xa, sân vận động chính của giải trông như một vương miện khổng lồ (xem video màn trình diễn 3D).

EXO, một boy band K-pop, trình diễn âm nhạc và vũ đạo trong lễ khai mạc.

Một màn tạo hình của EXO trên sân vận động. Incheon là thành phố thứ ba của Hàn Quốc đăng cai tổ chức một kỳ Á vận hội, sau Seoul và Busan.

Kinh phí tổ chức ASIAD lần này khoảng 1,62 tỷ đôla. Trong số đó thành phố Incheon tự lo 79%, còn lại do chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ.

Các nghệ sĩ trình diễn điệu ca múa dân gian Pungmul của Hàn Quốc.

Vũ khúc Pungmul thu hút hàng trăm nghệ sĩ với trang phục cổ truyền đầy màu sắc.

Mỗi nhóm vũ đạo có một trang phục khác nhau.

Một màn trình diễn vũ đạo với ý nghĩa về sự hình thành và lịch sử của châu Á.

Ca sĩ opera Sumi Jo cất cao giọng ca khỏe khoắn.

Diễn viên nổi tiếng Jang Dong-gun cũng có mặt trong lễ khai mạc.

VĐV thể dục được yêu thích bậc nhất ở Hàn Quốc Kim Min trình diễn với chiếc vòng quen thuộc.

VĐV Hoàng Quý Phước cầm cơ cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2014. (xem video)

Thúy An