Thứ năm, 25/4/2024
Thứ bảy, 10/8/2013, 00:06 (GMT+7)

Những lần đổ máu của Ronaldo trên sân cỏ

CR7 từng bị thương đến mức chảy máu ròng ròng khi thi đấu cho Man Utd, Real Madrid và tuyển Bồ Đào Nha.

Lần gần nhất, Ronaldo chấn thương mắt cá chân trong trận chung kết International Champions Cup 2013 (Real Madrid - Chelsea). Máu thấm cả ra ngoài tất. 

Bất chấp chấn thương, CR7 đã lập cú đúp giúp Real giành chiến thắng 3-1 trước Chelsea hôm 8/8.

Cú đánh cùi chỏ của Mirko Vucinic (Roma) đã khiến CR7 đổ máu vào hôm 4/10/2007. Trận đấu diễn ra tại vòng bảng Champions League.

Hôm 2/4/2008, CR7 cũng suýt phải nghỉ thi đấu dài hạn sau pha đánh đầu trong trận gặp lại Roma ở tứ kết Champions League. Người nhảy lên tranh bóng cùng là hậu vệ Marco Cassetti.

Máu từ mắt cá chân phải từng thấm ra ngoài tất trong một lần Ronaldo thi đấu cho Real.

Một lần khác là vết rách gần đầu gối chân trái. Nó khiến anh có thêm một vết sẹo dài.