Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ sáu, 1/8/2014, 19:14 (GMT+7)

Ronaldo, Falcao ghi bàn kém xa Lukaku vào năm 21 tuổi

Romelo Lukaku, tiền đạo 21 tuổi vừa bị Chelsea bán đứt cho Everton, đang có 65 bàn tại các giải vô địch quốc gia. Thành tích này thuyết phục hơn hẳn những gì mà Cristiano Ronaldo, Radamel Falcao hay Robin van Persie làm được khi ở cùng độ tuổi.

Radamel Falcao, thành tích ghi bàn tại các giải vô địch quốc gia vào năm 21 tuổi là 10 bàn

Năm 2007, Falcao bước sang tuổi 21. Khi đó anh còn thi đấu cho River Plate (Argentina). Phải đến hai năm sau tiền đạo này mới chuyển sang chơi cho FC Porto, bệ phóng để anh bay tới Atletico Madrid và Monaco. Sau cú "xuất phát" chậm rãi, Falcao tăng tốc rất nhanh. Hiện anh sở hữu 136 bàn trong 224 trận tại các giải vô địch quốc gia.

* Xem video thời khởi nghiệp của Falcao.

Cristiano Ronaldo, 15 bàn

Vào năm 2006, ở cấp CLB, Ronaldo chưa giành được bất cứ danh hiệu gì. Việc anh chỉ ghi 15 bàn tại giải Ngoại hạng Anh trong ba năm thi đấu cho Man Utd là điều dễ hiểu. Tám năm sau, CR7 tăng con số này một cách thuyết phục lên 264 bàn.

* Xem video.

Robin van Persie, 15 bàn

Cho đến năm 21 tuổi, Van Persie mới ghi được đúng 15 bàn trong ba mùa giải thi đấu cho Feyenoord tại giải vô địch Hà Lan. Thành tích này không làm HLV Arsene Wenger của Arsenal nản lòng. Gia nhập thành London từ năm 2004, thành tích ghi bàn của Van Persie tốt dần. Đến hết mùa giải 2013-2014, tiền đạo này có 149 bàn tại các giải vô địch quốc gia.

* Xem video.

Diego Costa, 21 bàn

Vào năm 21 tuổi, Diego Costa thi đấu cho CLB thứ năm trong sự nghiệp là Valladolid, sau một thời gian lang bạt qua Penafiel, Braga, Celta Vigo và Albacete. Valladolid trở thành bệ phóng để tiền đạo này đến với Atletico Madrid. Hiện Diego Costa đã có 80 bàn tại các giải vô địch quốc gia.

* Xem video.

Zlatan Ibrahimovic, 24 bàn

Ibra khởi nghiệp không hề dễ dàng. Tiền đạo này chỉ ghi được 24 bàn cho Malmo và Ajax trong bốn năm đầu.

Ibra chỉ bắt đầu nóng máy khi chơi cho Inter, Milan rồi PSG. Đến nay anh có 245 bàn tại các giải vô địch quốc gia.

* Xem video.

Samuel Eto'o, 25 bàn

Cựu cầu thủ hay nhất châu Phi cũng có giai đoạn khởi nghiệp lang bạt như Diego Costa. Đến năm 21 tuổi, tiền đạo này mới dừng chân ở Mallorca sau bốn năm thi đấu cho Real, Leganes và Espanyol. Bốn năm thi đấu cho Mallorca đánh dấu sự trưởng thành cả về phong cách lẫn năng suất ghi bàn của Eto'o. Đó là bệ phóng dẫn đến giai đoạn thăng hoa tại Barca và Inter sau này. Trong 16 năm thi đấu liên tục, Eto'o đã ghi 233 bàn tại các giải vô địch quốc gia.

* Xem video.

Klaas Jan Huntelaar, 26 bàn

Sau hai năm đầu trắng tay trong màu áo PSV và De Graafschap, Huntelaar bất ngờ tỏa sáng với 26 bàn ghi cho Apeldoom. Thành tích này giúp anh tiến lên những "nấc thang" mới như Heerenveen, Ajax, Real Madrid... Đến hết mùa 2013-2014, Huntelaar đã có 209 bàn tại các giải vô địch quốc gia.

* Xem video.

Mario Balotelli, 26 bàn

Tính khí thất thường ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của "Super Mario". Tiền đạo này chỉ ghi 26 bàn tại các giải vô địch quốc gia trong bốn năm đầu chơi cho Inter và Man City (20 cho Inter và 6 cho Man City). Thành tích này tăng rõ rệt trong bốn năm sau đó nhưng chưa đủ tạo ra một bước đột phá. Đến nay Balotelli có tổng cộng 66 bàn.

* Xem video.

Luis Suarez, 28 bàn

Suarez chỉ cần ba mùa giải để đạt con số 28 bàn tại các giải vô địch quốc gia. Tính đến thời điểm gia nhập Barca, tiền đạo này đã nâng thành tích lên 170.

* Xem video.

Lionel Messi, 42 bàn

M10 có những năm khởi đầu sự nghiệp vô cùng thuận lợi. Đến hết mùa 2007-2008, tiền đạo này có 42 bàn tại các giải vô địch quốc gia, trong đó có một hat-trick vào lưới Real Madrid. Hiện con số này đã lên 254 bàn sau 309 trận.

* Xem video.

Wayne Rooney, 44 bàn

Rooney có giai đoạn khởi nghiệp hoành tráng hơn Messi. Tiền đạo này chỉ cần chơi đến mùa 2005-2006 để đạt 44 bàn tại các giải vô địch quốc gia. Nhưng cái thiếu lớn nhất của Rooney so với Messi là sự bùng nổ trong giai đoạn quyết định. Tám năm qua, Rooney chỉ ghi thêm 129 bàn.

* Xem video.

Neymar, 54 bàn

Neymar thực sự là một cỗ máy "dội bom" trong màu áo Santos. Cho đến năm 2013, thời điểm gia nhập Barca, tiền đạo mang áo số 11 ghi được 54 bàn cho đội bóng cũ tại giải vô địch Brazil. Bên cạnh đó là 30 bàn cho tuyển quốc gia.

* Xem video.

Sergio Aguero, 65 bàn

Aguero có tỷ lệ lập công rất cao trong 5 năm khoác áo Atletico: 74 bàn trong 175 trận. Trước đó, trong 54 trận chơi cho Independiente, con rể cũ của Maradona cũng đã có 23 bàn. Tỷ lệ này thậm chí tăng lên khi Aguero tới Man City: 52 bàn sau 87 trận.

* Xem video.

Romelo Lukaku, 65 bàn

Lukaku thực sự là một "sát thủ" trong màu áo các CLB Anderlecht (33/73 trận), West Brom (17/35), Everton (15/31). Tỷ lệ và thành tích ghi bàn đều sánh ngang với Aguero. HLV Mourinho có thể đã phạm sai lầm khi bán Lukaku cho Everton chỉ với giá 28 triệu bảng.

* Xem video.

Đông Hưng