Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ bảy, 26/7/2014, 15:25 (GMT+7)

Thành công và thất bại trong những cuộc tái ngộ đội bóng cũ

Trước Drogba, giải vô địch Anh từng chứng kiến không ít cầu thủ trở lại thi đấu thành công cho đội cũ như Ian Rush, Mark Hughes hay Teddy Sheringham.

Ian Rush (Liverpool, giai đoạn 1980-87 và 1988-96)

Gia nhập Liverpool từ Chester vào năm 1980 với giá 300.000, mức giá kỷ lục dành cho một cầu thủ tuổi teen thời bấy giờ, Ian Rush nhanh chóng đáp ứng được sự kỳ vọng. Trong sáu mùa giải, tiền đạo này ghi được 168 bàn.

Sau một mùa giải thi đấu không thành công trong màu áo Juventus (ghi 7 bàn trong 29 trận), Rush trở về Liverpool và làm nên giai đoạn vàng son thứ hai. Trong giai đoạn này ông ghi thêm 142 bàn trên mọi đấu trường để trở thành chân sút hay nhất trong lịch sử sân Anfield.

Đánh giá: Thành công

Xem video.

Robbie Keane (Tottenham, giai đoạn 2002-08 và 2009-11)

Keane ghi được 80 bàn tại giải Ngoại hạng Anh trong sáu năm đầu thi đấu cho Tottenham. Giữa năm 2008, tiền đạo này chuyển sang Liverpool để rồi phải trở lại chỉ sau vài tháng. Lần này mọi việc không còn suôn sẻ khi Keane chỉ ghi thêm 15 bàn trong vòng hai năm.

Đánh giá: Thất bại

Xem video.

Mark Hughes (Manchester United, giai đoạn 1980-86 và 1988-95)

Hughes là cầu thủ cá biệt có giai đoạn trở lại thành công hơn hẳn giai đoạn đầu. Trong sáu năm đầu chơi cho Man Utd, tiền đạo này ghi 37 bàn sau 89 trận giải vô địch Anh. Sau hai năm bôn ba ở Barca và Bayern, Hughes hiểu rằng sân Old Trafford mới là điểm dừng chân thích hợp nhất. Trở về là một quyết định đúng đắn khi Hughes ghi thêm 83 bàn trong 256 trận giải vô địch Anh. Bên cạnh đó là một loạt danh hiệu, trong đó có hai chức vô địch Ngoại hạng Anh, hai FA Cup, một League Cup và một Cup C2.

Đánh giá: Thành công

Xem video.

Teddy Sheringham (Tottenham, giai đoạn 1992-97 và 2001-03)

Sheringham không chỉ là một ngôi sao trên bầu trời sân Old Trafford, mà còn là một cầu thủ được CĐV Tottenham nhớ mãi. Trong sáu năm đầu chơi tại sân White Hart Lane, tiền đạo này ghi được 99 bàn. Sau cuộc phiêu lưu thành công với Man Utd, Sheringham trở lại và ghi thêm 26 bàn. Giới chuyên môn luôn coi Sheringham là một trong những cầu thủ giỏi nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.

Đánh giá: Thành công

Xem video.

Peter Crouch (Tottenham, giai đoạn 1998-2000 và 2009-11)

Crouch chỉ chơi cho đội trẻ Tottenham trong giai đoạn đầu, song màn trình diễn trong giai đoạn trở lại cũng chẳng khá hơn. Được mua về với giá 9 triệu bảng, tiền đạo này chỉ ghi 24 bàn và có hai lần phải điều trị chấn thương dài hạn.

Ấn tượng lớn nhất mà Crouch tạo được với CĐV Tottenham là bàn quyết định vào lưới Man City giúp đội nhà giành vé dự Champions League vào năm 2010. Một năm sau đó, chính Crouch phản lưới nhà khiến Tottenham mất vé vào tay Man City.

Đánh giá: Thất bại

Xem video.

Thierry Henry (Arsenal, giai đoạn 1999-2007 và 2012)

226 bàn ghi cho Arsenal trong giai đoạn đầu là thành tích quá lớn để một cầu thủ trên 30 tuổi như Henry có thể vượt qua trong ngày trở lại. Tiền đạo này chỉ ghi hai bàn và có một đường chuyền dọn cỗ trong bảy trận đá theo dạng cho mượn cuối mùa giải 2011-12. Thành tích đó dẫu ít, vẫn nhận được sự tán thưởng của giới hâm mộ Arsenal.

Đánh giá: Thành công

Xem video.

Didier Drogba (Chelsea, giai đoạn 2004-2012 và từ tháng 7/2014)

Drogba mới trở lại theo hợp đồng một năm. HLV Jose Mourinho kỳ vọng "voi rừng" sẽ đem lại hiệu ứng tích cực cho hàng công. Trong giai đoạn đầu, tiền đạo 36 tuổi này ghi 157 bàn sau 341 trận cho Chelsea.

Đông Hưng