Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ hai, 21/4/2014, 14:29 (GMT+7)

Trận chung kết Cup Hà Lan ngập trong biển khói

Trận tranh Cup giữa FC Zwolle và Ajax hôm chủ nhật vừa qua suýt bị hoãn do CĐV ném bom khói như mưa xuống sân.

CĐV Ajax thi nhau ném bom khói xuống sân ngay từ những phút đầu, khi Zwolle tổ chức một đợt tấn công vào vòng cấm đội này.

Khói bay mù mịt khiến trọng tài phải hoãn trận đấu lại khoảng 30 phút. Đã có lúc vị "vua sân cỏ" tính tới chuyện rời trận đấu sang một ngày khác.

Cảnh sát đã bắt giữ 19 CĐV mang bom khói và pháo hoa trước giờ bóng lăn, nhưng số CĐV "lọt lưới" quá nhiều.

Trước tình trạng hỗn loạn, cựu thủ môn của Ajax, Edwin van der Sar buộc phải lên tiếng kêu gọi CĐV Ajax kiềm chế.

Trở lại sân De Kuip (Rotterdam) sau sự cố, các cầu thủ Zwolle làm nên bất ngờ với chiến thắng 5-1. Ricardo van Rhijn mở tỷ số cho Ajax nhưng Ryan Thomas (2 bàn), Guyon Fernandez (2) rồi Bram van Polen liên tục lập công cho Zwolle, ấn định tỷ số cách biệt chỉ trong 50 phút đầu.

Thất bại là một cú sốc đối với Ajax, đội hơn Zwolle đến 30 điểm ở giải vô địch quốc gia. Hiện Ajax chỉ cần có thêm 1 điểm trong hai trận cuối là giành chức vô địch quốc gia lần thứ tư liên tiếp.

Cup quốc gia Hà Lan năm nay là danh hiệu lớn đầu tiên trong lịch sử Zwolle.

Thúy An