Thứ bảy, 4/5/2024
Thứ hai, 6/8/2012, 11:59 (GMT+7)

Sắc màu CĐV ở Olympic 2012

Mỗi cổ động viên đều cố gắng thể hiện sự cuồng nhiệt của bản thân cũng như sắc màu đặc trưng của dân tộc mình.

Một cổ động viên của Vương quốc Anh. Anh mặc áo theo màu cờ Liên hiệp và đội mũ có 5 vòng tròn biểu trưng của Olympic.

Các cổ động viên Mỹ chụp ảnh lưu niệm bên trong Công viên Olympic. Phía xa là tháp quan sát, còn gọi là tháp quấn thừng được làm từ 63% thép tái chế, cao 114,5 mét và trị giá gần 23 triệu bảng.

Nụ cười sảng khoái của các cổ động viên Ethiopia.

Một fan của đội bóng đá nam Mexico.

Các cổ động viên đến từ xứ sở "Chùa Vàng" Thái Lan.

Những cô gái đến từ Hà Lan, với sắc cam đặc trưng - dù kiểu trang phục này của các nữ thần trong truyện thần thoại Hy Lạp.

Một fan trẻ tuổi người Anh đứng bên đường cổ vũ cho cuộc đua xe đạp đường trường.

Những em nhỏ Nhật Bản cổ động cho đội bóng đá nữ nước mình.

Fan nhí của Đan Mạch "chịu chơi" chẳng kém khi vẽ màu cờ tổ quốc lên khắp mặt.

Những cô gái chân dài người Anh.

Cổ động viên Canada đi cổ động cho môn bóng chuyền bãi biển.

Hai nam cổ động viên người Brazil giả gái, trên khán đài môn bóng chuyền bãi biển.

Mục đích chính của cổ động viên người Mỹ này có lẽ đến sân chỉ để khuấy động không khí chứ không phải để theo dõi trận đấu.

Các fan của đội U23 Uruguay trong trận đấu vòng bảng môn bóng đá nam.

Bộ ba xếp chữ người Mexico.

CĐV Nhật với cờ Tổ quốc cùng những dòng chữ khích lệ tinh thần vận động viên.

"Chim cánh cụt" New Zealand.