Hai tiền đạo ngôi sao của Chelsea đã sát cánh bên nhau trong 21 phút cuối trong trận thắng 2-1 ở vòng cuối Ngoại hạng Anh trên sân Stamgford Bridge. HLV tạm quyền Di Matteo chưa từng cho hai cầu thủ này đá chính cùng nhau kể từ khi tiếp quản đội bóng, nhưng khẳng định ông muốn thử nghiệm chiến thuật mới cho trận đấu với Bayern cuối tuần này.
"Tôi muốn thử vài thay đổi về chiến thuật", Di Matteo cho biết. "Sẽ rất khó bởi thời gian không còn nhiều. Nhưng tôi sẽ cố rút ra điều gì đó".
Sự xuất hiện của cả Drogba và Torres trong đội hình chính là khó tưởng tượng. Cặp đôi này chưa bao giờ ghi bàn trong cả 19 lần được đá cặp cùng nhau.
Drogba và Torres đều là mẫu trung phong cắm điển hình. |
Giới chuyên môn từng đánh giá ít có khả năng nhà cầm quân trẻ người Italy mạo hiểm trong trận đấu quan trọng nhất, nhưng với 4 cầu thủ bị cấm thi đấu vì thẻ phạt và 3 cầu thủ khác chưa chắc khả năng ra sân do chấn thương, việc ông cân nhắc những phương án khác nhau là hợp lý.
Drogba có vẻ chắc chắn đá chính trong trận đấu có thể là cuối cùng cho Chelsea, với Juan Mata và Salomon Kalou hỗ trợ phía sau. Chỗ trống còn lại sẽ là sự cạnh tranh của Frank Lampard, Florent Malouda, Daniel Sturridge và Torres.
Lampard cũng có thể được xếp đá cặp với Mikel John Obi cho vị trí tiền vệ trụ. Torres, với thành tích ấn tượng 18 pha kiến tạo từ đầu mùa này, có thể được sử dụng ở cánh phải của hàng công, giả sử Di Matteo không đột ngột từ bỏ sơ đồ 4-2-3-1 đã mang đến thành công cho ông từ khi lên nắm quyền.
Sự lựa chọn của HLV người Italy cũng phụ thuộc vào tình hình chấn thương của cặp trung vệ David Luiz và Gary Cahill, do cả đội trưởng John Terry và Ivanovic đều bị cấm thi đấu vì thẻ phạt. Terry ghi một bàn bằng đầu hôm chủ nhật vừa qua, nâng tổng số bàn thắng anh ghi được mùa này lên con số 7, một kỷ lục cá nhân.
Terry khẳng định trước mắt sẽ là tuần quan trọng nhất của mùa giải và các cầu thủ bị cấm thi đấu sẽ đóng góp hết mình cho đội bóng bằng việc luyện tập và chuẩn bị cho trận đấu.
Hùng Cường