Hợp đồng giữa Mancini với Man City còn hiệu lực đến tháng 6/2013. Nhưng nhà cầm quân người Italy không chắc ông sẽ tại vị đến thời điểm đó.
Man City từng dẫn đầu cuộc đua một thời gian dài, nhưng giờ tụt xuống thứ hai, kém đại kình địch MU năm điểm. Dù khẳng định không từ bỏ hy vọng chừng nào mùa giải chưa kết thúc, Mancini hôm qua thừa nhận cuộc đua rất có thể sẽ ngã ngũ ngay cuối tuần này, nếu Man City của ông thua Arsenal, còn MU thắng QPR. Cách biệt khi đó lên tới tám điểm và mùa giải chỉ còn sáu vòng.
Mancini giúp Man City tiến bộ, nhưng chưa đáp ứng kỳ vọng của các ông chủ Ả-rập. Ảnh: AFP. |
Trong trường hợp đó, Mancini cho rằng ông hoàn toàn có thể bị các ông chủ Ả-rập sa thải: "Cuộc đua đến ngôi vô địch có thể chỉ thay đổi chỉ trong một tuần. Tương tự là tương lai của tôi. Nhưng tôi không thấy có vấn đề với thực tế này. Tôi chỉ cố gắng làm tốt nhất nhiệm vụ của mình, bởi suy cho cùng, tôi đâu thể tự quyết định việc đi hay ở của mình".
Thời còn ở Inter, Mancini cũng từng nếm cảm giác bị đá ra đường. Hè 2008, ngay sau khi cùng Inter đoạt scudetto thứ ba liên tiếp, ông bị sa thải để lấy chỗ cho Mourinho, người về sau đưa Inter đến cú ăn ba vĩ đại vào hè 2010.
Một kịch bản tương tự hoàn toàn có thể lặp lại với Mancini ở Manchester hè này. Hôm 29/3, kênh phát thanh Punto Radio (Tây Ban Nha) và báo Daily Mirror (Anh) đồng loạt đưa tin rằng Mourinho đã nhận lời tới Man City, đội sẽ sa thải Mancini vào cuối mùa.
Phương Minh