Đó không phải là lần đầu tiên tiền vệ người Hà Lan làm hỏng cơ hội.
Phần lớn giới chuyên môn bóng đá đều khẳng định Robben là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới trong khoảng nửa thập kỷ gần đây. Tiền đạo cánh người Hà Lan đã vô địch các giải quốc nội cùng với PSV, Chelsea, Real Madrid và Bayern Munich, đồng thời nâng nhiều chiếc cúp khác ở cấp CLB. Thêm vào đó, Robben đã chơi cho đội tuyển Hà Lan 54 trận. Ở tuổi 28, anh đã góp mặt ở 2 kỳ Euro và 2 kỳ World Cup.
Điều trớ trêu là vận may luôn ngoảnh mặt với tiền đạo có đôi chân pha lê ở những trận đánh lớn. Robben đã thua cả 4 trận chung kết gần nhất mà anh góp mặt: Inter quá mạnh so với Bayern ở Champions League 2010, Tây Ban Nha đánh bại Hà Lan ở World Cup 2010, Borussia Dortmund đè bẹp Bayern ở cúp quốc gia Đức, và Chelsea trở thành nhà vô địch ở giải đấu cao nhất châu Âu cấp CLB năm nay.
Robben bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn bóng sống và một quả phạt đền trước thủ môn Petr Cech trong trận chung kết. |
Robben đóng vai trò quan trọng trong tất cả thất bại trên. Nếu R10 chơi hay như anh vẫn thường chơi ở những thời khắc quyết định, có thể kết quả bốn giải đấu trên đã rất khác.
Dưới đây là những pha bóng khiến Robben ân hận nhất trong sự nghiệp cầu thủ:
Trận bán kết lượt về Champions League 2006-07: Liverpool - Chelsea
Sau khi Chelsea thắng Liverpool 1-0 ở lượt đi bán kết Champions League trên sân Stamford Bridge, họ thất bại trong việc bảo vệ chiến thắng đó ở lượt về. Bàn thắng của Daniel Agger đem lại thế cân bằng và trận đấu đi đến những loạt sút penalty. Robben, vào thay người ở phút 98 thay Joe Cole, thực hiện thất bại một trong năm quả sút và giấc mơ Champions League của Chelsea tan thành mây khói.
Trận chung kết World Cup 2010
Robben bị chấn thương và bỏ lỡ hai trận đầu tiên ở World Cup 2010, nhưng anh trở lại trong những trận sau và đóng vai trò quan trọng đưa Hà Lan đến trận chung kết.
Trong trận chung kết, anh cũng chơi nổi bật, nhưng bỏ lỡ cơ hội rõ ràng nhất trận, khi đường chuyền của Sneijder đưa anh đối mặt với Iker Casillas. Tây Ban Nha sau đó vô địch nhờ bàn thắng muộn màng của Iniesta.
Trận Dortmund - Bayern ở Bundesliga 2011-2012
Trước thềm trận đấu với Borussia Dortmund, Bayern Munich vẫn tràn đầy cơ hội vô địch giải đấu quốc nội. Họ không được phép thua, nhưng không may lại bị dẫn trước 1-0 khi trận đấu chỉ còn 5 phút.
Tuy nhiên, quyết định thổi phạt đền cho Bayern sau khi Roman Weidenfeller phạm lỗi với Robben đưa Hùm xám trở lại với cuộc đua. Cầu thủ người Hà Lan tự tin đứng trước quả 11 mét, và rồi cú sút của anh bị phá ra bởi Weidenfeller. Đây mới là quả đá hỏng penalty đầu tiên của anh cho đội bóng Đức.
Robben có cơ hội chuộc lỗi chỉ một phút sau đó, nhưng lại sút bóng vọt xà ở cự ly gần trước khung thành trống để chính thức kết thúc hy vọng vô địch của Bayern.
R10 đã phung phí quá nhiều trong hai năm qua. |
Trận chung kết Champions League 2011-2012
Sau hai lần về nhì trước Borussia Dortmund ở mùa giải năm nay, Bayern quyết tâm tránh khỏi một mùa giải thất bại bằng chiếc cúp Champions League.
Thực tế, Bayern là đội chơi ép sân. Thomas Muller ghi bàn khi trận đấu chỉ còn 7 phút, nhưng bản lĩnh của Drogba đã đưa trận đấu tới hiệp phụ bằng một cú đánh đầu dũng mãnh.
Từ người hùng, Drogba suýt chút nữa trở thành tội đồ khi pha phạm lỗi ngớ ngẩn của anh với Ribery ở trong vòng cấm giúp Bayern được hưởng một quả phạt đền. Robben lại đứng trước cơ hội ghi bàn thắng quyết định đưa chiếc cúp về cho Hùm xám. Nhưng dường như sức ép quá lớn luôn làm Robben run chân, như tiết lộ của anh sau trận đấu. Quả bóng không chịu đi theo ý anh mà bay vào góc thấp và bị cản phá bởi Petr Cech.
Pha bóng bị bỏ lỡ của Robben đưa trận đấu tới loạt đấu súng. Anh từ chối thực hiện một trong năm quả penalty và bất lực đứng nhìn đội bóng nước Anh giành chiến thắng với tỉ số 4-3. Bayern vỡ tan giấc mộng vô địch trên sân nhà, còn Robben chứng tỏ một lần nữa anh là “sát thủ có trái tim chuột nhắt”.
Hùng Cường