Anh Tuấn từng giành HC vàng giải vô địch châu Á, HC vàng giải trẻ thế giới, HC bạc Asian Games, HC bạc Olympic 2008, nhưng SEA Games thì chưa một lần bước lên ngôi cao nhất. Ảnh: An Nhơn. |
"Đau quá. Tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, chu đáo, đặt rất nhiều hy vọng vào giải lần này và thi đấu hết mình", Anh Tuấn nghẹn ngào. Cách đó không xa, Nhà thi đấu Trường Pornsawan đang rộn ràng trong tiếng nhạc hùng tráng và màn chia vui của Jadi, lực sĩ người Indonesia được dự báo không thể đọ HC vàng với Tuấn trước giờ thi đấu.
"Tôi quá vô duyên với sân chơi này. Đã 3 lần dự SEA Games mà tôi vẫn chưa một lần thực hiện được ước nguyện đoạt HC vàng. Có lẽ, tôi sẽ tính đến chuyện giải nghệ để tìm kiếm thử thách ở một lĩnh vực mới", lực sĩ từng đoạt HC bạc Olympic Bắc Kinh năm ngoái chia sẻ trước khi lầm lũi ra xe về làng vận động viên.
SEA Games 25 được xem là cơ hội tuyệt vời để Anh Tuấn bước lên đỉnh cao của làng cử tạ Đông Nam Á, khi đối thủ lớn và khó chịu nhất - vận động viên người Indonesia Irawan Eko Yuli - chuyển lên thi đấu hạng 62 kg. Tuy nhiên, thái độ chủ quan của cá nhân cũng như sự thiếu quyết đoán trong khâu chỉ đạo việc đăng ký mức tạ khởi điểm từ ban huấn luyện khiến lực sĩ người Bắc Ninh một lần nữa thất bại.
Anh Tuấn kết thúc phần cử đẩy với kết quả 125 kg, kém VĐV Indonesia, Setiadi Jadi đúng 1 kg. Sau đó, khi chứng kiến Jadi chỉ thực hiện thành công mức cử giật đầu tiên với 148 kg và hỏng hai cử còn lại với mức tạ 152 kg, lực sĩ Việt Nam tự tin với mức khởi điểm 152 kg. Nếu đăng ký mức tạ khởi điểm thấp hơn cho phần thi này (từ 148 đến 151 kg), cơ hội để Anh Tuấn đoạt HC vàng là rất lớn, thay vì thực hiện hỏng cả 3 lần cử giật và không giành được huy chương.
"Chúng tôi cũng rất buồn khi niềm hy vọng vàng của Tuấn đã không thành hiện thực. Tất nhiên, ban huấn luyện chúng tôi chịu một phần trách nhiệm vì đã không can thiệp sâu và chỉ đạo kịp thời khi Anh Tuấn vội vàng đăng ký mức tạ khởi điểm cho phần cử giật. Nhưng trong thể thao đỉnh cao, ranh giới giữa vinh quang và thất bại đôi khi quá mong manh", Trưởng bộ môn cử tạ của Tổng cục TDTT Đỗ Đình Kháng phân trần.
Ông Kháng không đồng tình khi biết Anh Tuấn úp mở ý định giải nghệ: "Đó là một tài năng thể thao hiếm có của Việt Nam. Tôi nghĩ Tuấn không nên tính tới việc giải nghệ. Tất nhiên, cậu ấy đã bước vào tuổi bắt đầu chững trong môn cử tạ, nhưng sẽ là quá vội vàng, nếu Tuấn nghĩ đến việc dừng lại ngay lúc này, bởi vẫn đủ khả năng thi đấu tốt hơn và còn rất nhiều mục tiêu để chinh phục phía trước".
Minh Kha (từ Vientiane)